Trao đổi với tờ Autocar, CEO Bentley Adrian Hallmark xác nhận mẫu xe điện của hãng sẽ đi vào thử nghiệm ngay cuối năm nay đồng nghĩa với tổng thể hoàn chỉnh của dự án này đã được thông qua. Thiết kế xe, theo vị lãnh đạo Bentley, đã hoàn thiện 80 tới 85% khi họ chỉ còn công đoạn cải thiện bộ khung sẵn có nữa mà thôi. Tương tự, nội thất xe hiện cũng đã hoàn tất tới 95%.

Vị CEO không bình luận gì về tin đồn xoay quanh việc chiếc xe điện Bentley đầu tiên sẽ nằm ở phân khúc SUV, thay vào đó ông khẳng định xe sở hữu phong cách độc đáo "tiến bộ hơn so với ngôn ngữ thiết kế hiện tại của Bentley" nhưng vẫn được xây dựng dựa trên những gì họ hiện có thay vì thay mới 100%.

Bentley sắp ra mắt xe mới, đại gia thích đi đầu có thể đặt hàng trong năm nay - Ảnh 1.

Một yếu tố có thể chắc chắn về dòng xe điện Bentley là khả năng khí động học hàng đầu để tối ưu tầm vận hành. CEO Adrian khẳng định yếu tố khí động học trên xe điện nói chung có thể khiến chiều rộng ô tô trong tương lai bị thu hẹp, bù lại có thể chiều dài cơ sở sẽ gia tăng.

Không chỉ dừng lại ở dự án đầu tiên, Bentley hiện đã có ý tưởng thiết kế cho 4 dòng xe điện kế tiếp nhưng còn khá lâu nữa ta mới được diện kiến những dự án này.

Cuối cùng, Bentley đang cân nhắc tham chiến ở những tầm giá khác (cả cao và thấp hơn) nhưng sẽ cần cân nhắc nghiêm túc những mẫu xe nào phù hợp với phân khúc nào.

Tham khảo: Autocar

https://autopro.com.vn/bentley-sap-ra-mat-xe-moi-dai-gia-thich-di-dau-co-the-dat-hang-trong-nam-nay-20220202161148615.chn