Bằng chứng là khi để lọt ngôi vị vận động viên được trả lương cao nhất về tay Ronaldo, Floyd Mayweather "buồn tình" đi mua chiếc máy bay phản lực cá nhân thứ 2, với đủ loại trang hoàng nội thất xa xỉ.

Hãy cùng dạo bước vào bên trong máy bay cá nhân của Mayweather để biết ngôi sao này chịu chi như thế nào.

Võ sĩ đấm bốc lừng danh đặt tên chiếc máy bay mới của mình là Air Mayweather 2. Đây là một chiếc Gulfstream III có 12 chỗ ngồi, và tất nhiên, dát vàng khắp nơi, theo phong cách khoe mẽ thường thấy của Mayweather. Air Mayweather 2 có giá để cốc vàng, bồn rửa vàng, và nhiều chi tiết khác.

img

Tất cả các ghế ngồi trong máy bay đều được bọc da cao cấp trắng muốt.

img

Trên máy bay có một phòng bếp trang hoàng đầy đủ dụng cụ với tông màu nâu bóng. Các chi tiết tay nắm, viền cửa đều bọc vàng.

img

Tương tự như vậy, phòng tắm có bồn tắm lớn thoải mái, bồn rửa tay vàng.

img

Hiện không rõ Mayweather phải bỏ ra bao nhiêu tiền để sở hữu chiếc máy bay xa hoa này, nhưng Dailymail tiết lộ một chiếc tương tự như vậy có giá khoảng 34 triệu USD. Mayweather kiếm được 43 triệu USD trong năm ngoái, mặc dù cả năm chỉ đấu 1 trận duy nhất. Giàu có như vậy, nên việc có khả năng sở hữu không những 1 mà 2 máy bay riêng xa xỉ là điều trong tầm tay.

Gulfstream III là chiếc máy bay có thể bay trong mọi điều kiện thời tiết, thời gian bay dài và tốc độ cao, được phát triển bởi hãng Gulfstream Aerospace. Cabin máy bay có 12 chỗ ngồi, trang bị cực xa xỉ. Máy bay sử dụng 2 động cơ phản lực của Rolls-Royce Spey với bộ đảo chiều đẩy Cascade và bộ hãm thanh stage 3 cho phép Gulfstream III có thể bay đến bất kỳ đâu trên thế giới mà không bị tác động bởi luật giới hạn âm thanh.

img

Chiếc máy bay này có thể chở 8 đến 10 hành khách cùng phi hành đoàn 3 người và hành lý, với quãng đường bay tối đa 3700 dặm (khoảng 4955 km).