Bệ đỡ chân lên thùng sau bán tải - Nâng cấp nhỏ, tiện dụng lớn - Ảnh 1.

Ford Ranger đời mới có thể mở bán rộng rãi tại Đông Nam Á từ năm sau - Ảnh: Ford

Nếu không muốn mở cửa hậu để tiếp cận khu vực thùng sau một chiếc bán tải, người dùng trên toàn cầu từ trước tới giờ chủ yếu có 2 cách: hoặc đứng lên bánh sau và từ đó trèo vào thùng, hoặc trèo trực tiếp vào thùng qua bậc để chân dưới cửa sau. 

Cả 2 phương thức trên thực tế đều khá bất tiện và không quá phù hợp với hình ảnh một chiếc xe đa năng "chở gì cũng được" như bán tải.

Để người dùng dễ tiếp cận khu vực bồn chứa đồ phía sau, Ford Ranger 2022 vừa ra mắt có một giải pháp rất đơn giản và hiệu quả. Khu vực tiếp giáp hông và đuôi xe nay xuất hiện một trang bị mới có tên Rear Box Step, về cơ bản là một mặt phẳng nằm trong hốc lõm ăn vào hông xe.

Bệ đỡ chân lên thùng sau bán tải - Nâng cấp nhỏ, tiện dụng lớn - Ảnh 2.

Rear Box Step xuất hiện trên Ford Ranger 2022 - Ảnh: Wapcar

Người dùng muốn trèo vào thùng Ford Ranger đời mới chỉ cần bám vào giá để đồ hoặc thành thùng phía trên, đặt chân vào khu vực này là có thể tiếp cận dễ dàng đồ đạc mình để trong đó.

Theo Ford, họ đã dành ra rất nhiều thời gian quan sát người dùng để đưa ra những cải tiến nhỏ mà có ích cho họ, chẳng hạn Rear Box Step, cổng sạc thùng sau, khay đồ nhỏ tích hợp ngay vào cửa hậu hay điểm nối thành và sàn thùng nghiêng, rộng để người dùng dễ quỳ gối hơn mà không đau.

Bệ đỡ chân lên thùng sau bán tải - Nâng cấp nhỏ, tiện dụng lớn - Ảnh 3.

Ngay cả khi mở cửa hậu, việc tiếp cận thùng để đồ sau một chiếc bán tải vẫn không mấy dễ chịu - Ảnh: Wapcar

Bệ đỡ chân lên thùng sau bán tải - Nâng cấp nhỏ, tiện dụng lớn - Ảnh 4.

Với Rear Box Step, người dùng có thể dễ dàng trèo vào hoặc tiếp cận đồ để tại thùng sau - Ảnh: Wapcar

Bệ đỡ chân lên thùng sau bán tải - Nâng cấp nhỏ, tiện dụng lớn - Ảnh 5.

Trong thời gian qua, Ford đã cố gắng biến cửa hậu bán tải trên cả F-150 và Ranger trở thành một trang bị đa năng thay vì chỉ là trang bị đóng mở thùng sau - Ảnh: Wapcar