Bắt gặp siêu xe Lamborghini Veneno Coupe không phải để bán chạy trên đường phố - Ảnh 1.

Như đã đưa tin, cách đây vài hôm, người ta đã bắt gặp cảnh chiếc siêu xe Lamborghini Veneno Coupe đầu tiên đặt chân đến nước Anh được vận chuyển từ xe tải vào bên trong đại lý. Sau đó, chiếc siêu xe Lamborghini Veneno Coupe này đã nhanh chóng được đưa ra đường và dạo phố tại thủ đô London, Anh, nhân dịp Giáng sinh.

Bắt gặp siêu xe Lamborghini Veneno Coupe không phải để bán chạy trên đường phố - Ảnh 2.

Hóa ra, đây là chiếc Lamborghini Veneno Coupe thứ 4 được sản xuất. Tuy nhiên, chiếc Lamborghini Veneno Coupe này thuộc phiên bản trước khi đi vào sản xuất. Trong khi đó, 3 chiếc Lamborghini Veneno Coupe còn lại là đã đi vào sản xuất và đều tìm thấy chủ nhân.

Bắt gặp siêu xe Lamborghini Veneno Coupe không phải để bán chạy trên đường phố - Ảnh 3.

Tuy là xe chủ yếu được dùng để trưng bày nhưng chiếc Lamborghini Veneno Coupe này vẫn có thể chạy "ngon" trên đường phố. Dự kiến, chiếc Lamborghini Veneno Coupe này sẽ được trưng bày tại đại lý H.R. Owen nổi tiếng của Anh đến ngày 6/1 tới đây. Sau đó, có thể chiếc siêu xe sẽ được đưa trở lại quê nhà Ý.

Bắt gặp siêu xe Lamborghini Veneno Coupe không phải để bán chạy trên đường phố - Ảnh 4.

Veneno Coupe là siêu phẩm triệu đô đã lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Geneva 2013 như cách kỷ niệm 50 năm sinh nhật hãng Lamborghini. Hơn 3 năm đã trôi qua nhưng sức hấp dẫn của siêu phẩm Veneno Coupe dường như chưa bao giờ thuyên giảm.

Bắt gặp siêu xe Lamborghini Veneno Coupe không phải để bán chạy trên đường phố - Ảnh 5.

Bằng chứng là ban đầu, 3 chiếc Lamborghini Veneno Coupe được bán với giá khởi điểm 3 triệu Euro, tương đương 3,13 triệu USD. Tuy nhiên, đã từng có chiếc Lamborghini Veneno Coupe cũ được rao bán với giá lên đến 7,1 triệu Euro, tương đương 7,9 triệu USD. Đây là chiếc Lamborghini Veneno Coupe đầu tiên xuất xưởng và mới chạy khoảng 100 km.

Bắt gặp siêu xe Lamborghini Veneno Coupe không phải để bán chạy trên đường phố - Ảnh 6.

Lamborghini Veneno Coupe về cơ bản được phát triển dựa trên siêu xe Aventador LP700-4. Tuy nhiên, so với Aventador LP700-4, Lamborghini Veneno Coupe sở hữu thiết kế hầm hố và ấn tượng hơn gấp nhiều lần.

Bắt gặp siêu xe Lamborghini Veneno Coupe không phải để bán chạy trên đường phố - Ảnh 7.

"Trái tim" của Lamborghini Veneno Coupe là khối động cơ V12, dung tích 6,5 lít tương tự Aventador LP700-4. Tuy nhiên, động cơ đã được hiệu chỉnh để tạo ra công suất tối đa 750 mã lực, cao hơn 50 sức ngựa so với Aventador LP700-4. Kết hợp với hộp số tự động ISR 7 cấp, động cơ cho phép Lamborghini Veneno Coupe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,8 giây và đạt vận tốc tối đa trên 355 km/h.