Trong thời gian gần đây, sự xuất hiện của một chiếc Rolls-Royce Phantom màu lạ và mang biển số Lào trên đường phố Sài Gòn đã khiến không ít người chú ý. Không ít người yêu xe đã nhanh chóng chụp lại hình ảnh của chiếc Rolls-Royce đặc biệt này và đăng lên mạng xã hội.


Chiếc Rolls-Royce Phantom Series II biển Lào chạy trên đường Sài Gòn.

Chiếc Rolls-Royce Phantom Series II biển Lào chạy trên đường Sài Gòn.

Qua hình ảnh, có thể thấy chiếc Rolls-Royce Phantom mang biển số Lào thuộc phiên bản Series II đời mới. Điểm nhấn của chiếc Rolls-Royce Phantom Series II này nằm ở màu sơn ngoại thất độc đáo.


Màu sắc độc đáo của chiếc xe lập tức thu hút sự chú ý.

Màu sắc độc đáo của chiếc xe lập tức thu hút sự chú ý.

Cụ thể, chiếc Rolls-Royce Phantom Series II biển Lào khoác bộ cánh ngoại thất kết hợp giữa màu vàng và đen bóng. Trong đó, màu vàng được sơn cho nắp capô, trần và đuôi xe. Phần còn lại của chiếc Rolls-Royce Phantom Series II biển Lào được sơn màu đen đối lập.

Ngoài ra, trên sườn xe còn xuất hiện đường coachline màu vàng, chạy từ đầu đến đuôi. Những chi tiết mạ crôm như lưới tản nhiệt hình thác nước đặc trưng, viền cửa sổ và trên đuôi xe giúp tăng thêm vẻ cao cấp cho chiếc sedan hạng sang cỡ lớn.


Chiếc xe siêu sang còn gắn biển số tứ quý.

Chiếc xe siêu sang còn gắn biển số "tứ quý".

Không chỉ độc đáo ở màu sơn, chiếc Rolls-Royce Phantom Series II của đại gia Lào còn đi kèm biển số "tứ quý 9" vốn được coi là rất đẹp trong quan niệm của người Việt Nam. Biển số của chiếc Rolls-Royce Phantom Series II có màu vàng thay vì trắng như ở Việt Nam.

So với đời cũ, Rolls-Royce Phantom Series II sở hữu một số điểm khác biệt như đèn pha dạng LED hình chữ nhật thay vì tròn. Đằng sau xe có cụm đèn hậu dạng LED nằm dọc đi kèm viền mạ crôm. Bên cạnh đó, Rolls-Royce Phantom Series II còn được trang bị chụp ống xả hình thang mạ crôm.

Rolls-Royce Phantom Series II sử dụng động cơ V12, dung tích 6,8 lít, sản sinh công suất tối đa 453 mã lực. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, động cơ cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,7 giây và đạt vận tốc tối đa 240 km/h.

Tại thị trường Việt Nam, Rolls-Royce Phantom Series II hiện có giá sau thuế gần 30 tỷ Đồng. Còn số này sẽ tăng mạnh sau ngày 1/7/2016 vì thuế tiêu thụ đặc biệt mới.

Ảnh: Otofun