Ngoài chiếc Murcielago LP640-4, đại gia ngành y tế này còn sở hữu thêm một chiếc siêu xe Lamborghini khác là Aventador LP700-4 màu đỏ. Trong khi siêu bò Lamborghini Murcielago LP640-4 màu vàng từng thuộc sở hữu của Cường Đô la thì chiếc màu đỏ đã có thời gian nằm trong gara của đại gia Minh Nhựa.

Ngoài chiếc Murcielago LP640-4, đại gia ngành y tế này còn sở hữu thêm một chiếc siêu xe Lamborghini khác là Aventador LP700-4 màu đỏ. Trong khi "siêu bò" Lamborghini Murcielago LP640-4 màu vàng từng thuộc sở hữu của Cường Đô la thì chiếc màu đỏ đã có thời gian nằm trong gara của đại gia Minh "Nhựa".


Chiếc Lamborghini Murcielago LP640-4 ít khi xuất hiện trên phố sau khi về tay đại gia ngành y tế. Do đó, khi được mang đi phơi nắng trong ngày hôm qua tại Sài Gòn, chiếc siêu xe đã thu hút sự chú ý của các tín đồ Lamborghini.

Chiếc Lamborghini Murcielago LP640-4 ít khi xuất hiện trên phố sau khi về tay đại gia ngành y tế. Do đó, khi được mang đi "phơi nắng" trong ngày hôm qua tại Sài Gòn, chiếc siêu xe đã thu hút sự chú ý của các tín đồ Lamborghini.


Khi còn nằm trong tay Cường Đô-la, chiếc Lamborghini Murcielago LP640-4 này từng được cho đi thử tốc độ cao tại Mỹ. Theo các hình ảnh ghi lại được ở thời điểm đó, xe có thể đạt vận tốc trên 300 km/h.

Khi còn nằm trong tay Cường "Đô-la", chiếc Lamborghini Murcielago LP640-4 này từng được cho đi thử tốc độ cao tại Mỹ. Theo các hình ảnh ghi lại được ở thời điểm đó, xe có thể đạt vận tốc trên 300 km/h.


Trái tim của chiếc Lamborghini Murcielago LP640-4 là động cơ V12, 48 van lấy từ Murcielago nhưng dung tích tăng thêm 0,3 lít thành 6,5 lít.

"Trái tim" của chiếc Lamborghini Murcielago LP640-4 là động cơ V12, 48 van lấy từ Murcielago nhưng dung tích tăng thêm 0,3 lít thành 6,5 lít.


Trong cụm LP640-4, hai chữ LP lấy từ thuật ngữ “Longitudinale Posteriore”, dùng để chỉ những chiếc xe có động cơ đặt sau. Trong khi đó, 640 là công suất cực đại và 4 thể hiện hệ dẫn động 4 bánh.

Trong cụm LP640-4, hai chữ LP lấy từ thuật ngữ “Longitudinale Posteriore”, dùng để chỉ những chiếc xe có động cơ đặt sau. Trong khi đó, 640 là công suất cực đại và 4 thể hiện hệ dẫn động 4 bánh.