Theo công bố của Honda Việt Nam, hãng đã bán được tổng cộng 250.132 chiếc xe máy tron tháng 9 vừa qua, tăng 26,1% so với tháng trước đó và tăng 151% so với cùng kỳ năm ngoái. Một tín hiệu tích cực cho thấy hãng hoàn toàn có khả năng đáp ứng nhu cầu cao từ người tiêu dùng trong dịp cuối năm nay.

Bất chấp khan hàng đội giá, mỗi ngày Honda bán ra 1.850 chiếc  Vision trong tháng 9 - Ảnh 1.

Trong đó, dòng xe máy bán chạy nhất cảu hãng tiếp tục là Honda Vision, với tổng cộng 55.284 chiếc đến tay khách hàng trong tháng 9 vừa qua, chiếm 22,1% tổng doanh số xe máy; trung bình mỗi ngày có gần 1.843 chiếc xe tay ga này được bán ra thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, dòng xe số bán chạy nhất vẫn là Wave Alpha với 51.990 chiếc, chiếm 20,8% tổng số xe máy Honda bán được, trong khi Winner X là dòng xe côn tay bán chạy nhất với 11.444 chiếc, đạt tỷ lệ 4,6%.

Cùng với đó, Honda Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 13.910 chiếc xe máy ra nước ngoài. Tổng cộng doanh số năm tài chính 2023 (từ tháng 4/2022 đến 3/2023) đạt hơn 1,1 triệu xe, cao hơn 31,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bất chấp khan hàng đội giá, mỗi ngày Honda bán ra 1.850 chiếc  Vision trong tháng 9 - Ảnh 2.

Trong khi đó, mảng ô tô cũng cho thấy sự phát triển với tổng cộng 1.970 chiếc được giao đến tay khách hàng trong tháng vừa qua, tăng 31,8% so với tháng trước và tăng 233,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chiểm tỷ trọng cao nhất là Honda City với 1.114 chiếc, tương đương với 56,5% tổng số ô tô Honda bán được trong tháng; CR-V bán được 715 chiếc, chiếm 36,3%.

Tính trong năm tài chính 2023, Honda Việt Nam đã bán được 15.938 chiếc, tăng trưởng 117,9%. Thời gian gần đây, các mẫu ô tô Honda được ưu đãi rất nhiều nhằm tăng khả năng cạnh tranh với những đối thủ dịp cuối năm.

Theo Thế Giới Phương Tiện