Hồi giữa tuần này giới chơi xe thể thao tại Bắc Mỹ đã có dịp xôn xao khi bằng chứng cho thấy Mazda trở lại phân khúc này hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cụ thể, thương hiệu Nhật trong thời gian qua đã đăng ký bản quyền hàng loạt yếu tố liên quan tới một mẫu xe thể thao mới với độ chi tiết và thuyết phục cực kỳ cao. Hình ảnh bị rò rỉ trên mạng cho thấy cấu trúc thân xe và hệ thống treo đã được Mazda cân nhắc kỹ càng cho thấy đây không phải chỉ là đăng ký bản quyền dạng "giữ chỗ" cho có mà đã được tính toán công phu. 

Không chỉ muốn lên hạng sang, giờ Mazda còn tính tiệm cận siêu xe - Ảnh 1.

Thân xe được chế tạo bằng nhôm, động cơ đặt trước, hệ dẫn động cầu sau và hệ thống treo được tinh chỉnh để chịu stress cường độ cao là một số điểm quan sát được từ thiết kế được đăng ký.

Không chỉ muốn lên hạng sang, giờ Mazda còn tính tiệm cận siêu xe - Ảnh 2.

Tiếp đến, một hình ảnh đăng ký cho thấy rõ thiết kế xe khi nhìn từ phía sau rất giống concept RX-Vision từng được hãng gọi là "tầm nhìn thiết kế xe thể thao mới" trong thập kỷ trước. Chính văn bản đi kèm ảnh đăng ký bản quyền cũng gọi đây là cấu trúc xe thể thao mới. Tuy vậy, đợt thông tin này không hé lộ động cơ mà chiếc xe thể thao Mazda đang phát triển sử dụng.

img
img

Yếu tố quyết định việc Mazda có hoàn tất và bật đèn xanh cho một dòng xe thể thao mới kế thừa series RX cũ (trong nhiều năm qua được đồn đoán là RX-9) nằm trên MX-5 hiện tại là sức mua của người dùng toàn cầu có đáp ứng kỳ vọng của họ hay không. Trong tình thế phân khúc coupe thể thao ngày một heo hút và ít khách như hiện tại, chỉ khi một dòng xe thật sự nổi bật xuất hiện mới giúp đảm bảo doanh số và phần nào đó vực dậy phân khúc này.

Tham khảo: Motor1

Không chỉ muốn lên hạng sang, giờ Mazda còn tính tiệm cận siêu xe - Ảnh 4.