Một phụ nữ Hawaii có cái tên bao gồm đến 36 chữ đã thuyết phục được Bộ giao thông vận tải thay đổi chính sách về giấy phép lái xe, và mở rộng thêm ký tự có trong giấy phép lái xe. Janice Keihanaikukauakahihuliheekahaunaele cuối cùng đã nhận được bằng lái xe mới sau một chiến dịch kiện cáo kéo dài nhằm có được tên mình đầy đủ trên bằng lái.
Khó được cấp bằng lái xe vì tên quá dài 1

Janice Keihanaikukauakahihuliheekahaunaele cũng cho biết thêm, cô cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể giúp đỡ chính quyền sửa đổi được vấn đề thiếu khoảng trống để điền những cái tên dài trong giấy phép lái xe. Giấy phép lái xe và chứng minh thư tại Hawaii trước đây chỉ đủ chỗ cho những cái tên dưới 35 ký tự. Tuy nhiên giờ đây, chính sách mới đã nới rộng khoảng trống trên bằng lái là 40 ký tự cho tên, 40 cho họ và 35 ký tự cho tên đệm.