Theo yêu cầu của UBND TP Hà Nội, ngày 15/2 Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ra quân tiến hành thu hồi giấy phép trông giữ phương tiện trên vỉa hè, lòng đường tại 262 tuyến phố thuộc chín quận nội thành.

Bắt đầu từ ngày 16/2, liên ngành Giao thông vận tải và Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm trông giữ phương tiện trên vỉa hè, đường phố; xử lý các trường hợp dừng đỗ xe sai quy định, cũng như kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kinh doanh buôn bán, tập kết vật tư, vật liệu trên vỉa hè, lòng đường.

Tại một số các tuyến phố, lực lượng công an giao thông ra quân rất đông đảo và hiệu quả. Rất nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử lý và xử phạt theo quy định.
 
img

Tuy vậy, vẫn có nhiều trường hợp xử phát không nhận được sự đồng tình của người dân. Mới đây, trên diễn đàn Otofun, một thành viên có tên là thich 4 banh đã chia sẻ về việc chiếc xe ô tô của mình đang đậu ở chỗ mở rộng và không có biển cấm đỗ dừng thuộc khu vực gần ngã giao giữa Trường Chinh và Lương Thừa Vũ thì bị công an xử phạt và cẩu xe đi. Theo thành viên này thì anh đỗ xe tại vị trí không có biển cấm dừng, cấm đỗ xe theo quy định nhưng vẫn bị công an xử phạt.

Vậy theo độc giả Autopro, liệu xe đỗ ở khu vực có biển cấm đỗ và dừng xe có bị xử phạt hành chính không?

img

img

img


Ảnh Otofun