Theo thông tin do Suedtirol News đăng tải, tài xế cầm lái chiếc Audi bằng cách nào đó đã thoát khỏi hiện trường mà không gặp phải thương tích nào đáng kể. Tài xế xe van cũng chỉ bị thương nhẹ và cả 2 đã được đưa đến bệnh viện địa phương ngay sau đó. Vụ tai nạn khiến giao thông trong khu vực tắc nghẽn gần 2 giờ đồng hồ vì mưa lớn (cũng là một phần nguyên nhân gây ra tai nạn), các mảnh vỡ của chiếc Audi và xăng tràn khỏi bình.

img
img

Nhìn ảnh từ hiện trường vụ tai nạn, có vẻ như chiếc R8 đã bị đâm ngang hông bởi chiếc van Volkswagen (chưa rõ lỗi tới từ phía nào). Kết quả là đầu xe van bị móp và mâm trái phía trước xe bị móp. Trong khi đó, chiếc R8 về cơ bản đã bị tách làm 2 với động cơ V10 và trục sau tách rời hẳn khỏi thân xe. Rất may là khoang lái không bị tác động trực tiếp và đây chính là nguyên nhân người lái vẫn còn toàn mạng.

Audi R8 bị xé làm 2 mảnh sau tai nạn với xe van, tài xế thoát chết thần kỳ - Ảnh 2.
Audi R8 bị xé làm 2 mảnh sau tai nạn với xe van, tài xế thoát chết thần kỳ - Ảnh 3.
Audi R8 bị xé làm 2 mảnh sau tai nạn với xe van, tài xế thoát chết thần kỳ - Ảnh 4.

Ở đây ta cũng phải thừa nhận các tính năng an toàn bị động của chiếc xe Audi như túi khí hay gia cố thân xe bằng sợi carbon đã làm tốt phần việc của mình.

Tham khảo: Carscoops