Tờ Suddeutsche Zeitung cho biết tới thời điểm hiện tại Audi đã thừa nhận xuất khẩu sang Hàn Quốc các dòng xe có số VIN "fake" mượn từ số xe đã qua kiểm chứng để qua mặt các quy định khí thải mà chính phủ nước này đề ra.

Một văn bản được tịch thu sau khi kiểm tra đột xuất tổng hành dinh của Audi vào tháng 7/2016 cho thấy thương hiệu Đức đã làm giả các dữ liệu kiểm tra khí thải đồng thời copy số VIN của một số xe đạt chuẩn cho xe mới sản xuất.

Audi nhận đủ gạch đá sau bê bối làm giả số VIN - Ảnh 1.

Hình ảnh các thương hiệu Đức tại Hàn Quốc đang sụt giảm đáng kể, đầu tiên là Volkswagen và giờ tới BMW, Audi.

Sự can thiệp của Audi khiến công tác điều tra của giới chức thẩm quyền khó khăn hơn rất nhiều và gần như không thể tìm ra số khung gầm đúng cũng như kết quả thử nghiệm khí thải số xe xuất sang Hàn Quốc. Tuy nhiên khi đó có vẻ như văn bản này không được chuyển lên giới chức cấp cao hơn và Audi "tạm thời" không bị suy xét tới cho đến khi scandal lần này nổ ra.

Thông số được văn bản trên đưa ra cho thấy có ít nhất 18 số VIN đã được làm sai lệch trước khi chuyển sang Hàn Quốc và bán ra cho khách hàng tại đây.

Audi sau khi thừa nhận tội lỗi của mình cho biết 3 nhân viên bị điều tra không phải thành viên ban lãnh đạo. Tờ Handelsblatt của Đức cho biết Audi phản hồi họ về số VIN bị làm giả rằng có một thế lực từ Trung Quốc muốn họ gian lận khí thải nhưng không cho biết thông tin gì thêm. Hiện sự việc vẫn đang được Đức và Hàn Quốc tiếp tục điều tra.

Tham khảo: Jalopnik