Một người lái tàu trẻ tuổi đã cứu được rất nhiều hành khách khỏi nguy cơ bị thương nặng sau khi phát hiện ra chiếc xe tải nằm trên đường ray phía trước. Vào thời điểm đó, tàu đang chạy ở vận tốc khoảng 110 km/h. Do đó, anh chàng lái tàu chỉ có khoảng 3 giây để báo cho các hành khách biết về vụ va chạm sắp xảy ra.

img

Camera bên trong và ngoài tàu đã ghi lại diễn biến sự việc.


Đuôi xe tải nằm chắn ngang đường ray. Ảnh cắt từ video

Đuôi xe tải nằm chắn ngang đường ray. Ảnh cắt từ video


Anh chàng lái tàu trẻ tuổi chạy dọc lối đi để cảnh báo cho hành khách về vụ tai nạn sắp xảy ra. Ảnh cắt từ video

Anh chàng lái tàu trẻ tuổi chạy dọc lối đi để cảnh báo cho hành khách về vụ tai nạn sắp xảy ra. Ảnh cắt từ video


Các hành khách lập tức nằm xuống ghế hoặc sàn tàu. Ảnh cắt từ video

Các hành khách lập tức nằm xuống ghế hoặc sàn tàu. Ảnh cắt từ video

Chạy thật nhanh dọc lối đi giữa các khoang, anh chàng lái tàu đã hét thật to để thông báo với các hành khách về vụ tai nạn sắp xảy đến. Trước lời cảnh báo, mọi hành khách đều rời chỗ ngồi và nằm rạp xuống sàn tàu. Có người nằm cúi đầu xuống ghế và tránh xa cửa sổ để tránh bị thương vì mảnh kính vỡ khi tai nạn xảy ra.


Anh chàng lái tàu ngồi xuống một chỗ và nắm tay vào cột khi vụ tai nạn xảy ra. Ảnh cắt từ video

Anh chàng lái tàu ngồi xuống một chỗ và nắm tay vào cột khi vụ tai nạn xảy ra. Ảnh cắt từ video

Bản thân anh chàng lái tàu cũng chạy đến một khoang và ngồi xuống, bám chặt vào cột. Đúng lúc đó, vụ tai nạn xảy ra khi chiếc tàu húc vào đuôi xe tải nằm chắn ngang đường ray. Cú va chạm khiến ống kính của một máy quay trên tàu bị vỡ với những vết rạn chằng chịt.


Ống kính máy quay bên ngoài tàu bị vỡ. Ảnh cắt từ video

Ống kính máy quay bên ngoài tàu bị vỡ. Ảnh cắt từ video

Nhờ sự dũng cảm của anh chàng lái tàu, không hành khách nào bị thương nặng trong vụ tai nạn. Được biết, sự việc hy hữu này xảy ra ở một khu vực ngoại thành của Ba Lan. Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao chiếc xe tải lại nằm chắn đường ray như vậy. Có vẻ như bên trong buồng lái chiếc xe tải không hề có người.