Nghiên cứu của Ipsos đã khảo sát hơn 20.000 người mua xe tới từ 28 quốc gia trên thế giới ở độ tuổi từ 18 tới 24 trong khoảng thời gian từ 27/11/2017 tới 8/12/2017, có nghĩa là trước khi 2 vụ tai nạn gây chết người liên quan tới xe tự lái của Uber và Tesla Model X diễn ra – đồng nghĩa với việc ý kiến của họ chưa bị ảnh hưởng tiêu cực từ các sự kiện này.

Ngay cả như vậy, số người mua xe lạc quan vào công nghệ tương lai này cũng không nhiều. Chỉ 22% số người được hỏi tại Mỹ và 18% tại Canada tin tưởng vào xe tự lái trong tương lai và muốn sử dụng chúng. Ngoài khu vực Bắc Mỹ, con số trung bình rơi vào khoảng 30%. 

75% người dùng ô tô không tin, không muốn dùng công nghệ tự lái - Ảnh 1.

Không nhiều người hào hứng với dịch vụ thuê/đi nhờ xe tự lái của Lyft hay Uber.

Thêm vào đó, 54% số người được hỏi cho rằng ý tưởng xe tự lái là rất hay nhưng không chắc về nhiều mặt (chẳng hạn như an toàn) của chúng, 24% thì tiêu cực hơn khi cho rằng sẽ không bao giờ sử dụng bất cứ dòng xe tự lái nào.

Bên cạnh đó, với những người ủng hộ công nghệ tự lái, họ cho biết muốn tự mình sở hữu 1 chiếc xe tự lái hơn là dịch vụ chia sẻ xe tự lái của Uber hay Lyft sau này. Chỉ 12% người được khảo sát cho biết sẵn sàng sử dụng Uber hay Lyft tự hành.

Công nghệ tự lái được nhiều người ủng hộ nhất thực chất lại là công nghệ... tự đỗ với tỉ lệ 58%. Thêm nữa, tỉ lệ người lo ngại về khả năng vận hành của hệ thống này khi thời tiết xấu (mưa, bão, tuyết... làm ảnh hưởng camera, radar và LIDAR) cũng chiếm hơn nửa (60%).

Tham khảo: Autoguide