5 năm tuổi, Ford Mustang hạ giá chỉ hơn 1,7 tỷ đồng - Ảnh 1.

Xuất hiện trong bài viết là một chiếc Ford Mustang được đăng kí lần đầu tiên vào cuối năm 2015. Xe được chủ nhân rao bán cách đây không lâu với odo 20.000 miles, tương đương khoảng gần 30.000 km.

img
img

Xe đã được thay bộ mâm 5 chấu kép khoẻ khoắn hơn bộ mâm 5 chấu kép nan thẳng nguyên bản. Thân xe được bổ sung bodykit, mang cá và đuôi gió carbon.

Cũng theo thông tin từ phía chủ xe, chiếc Ford Mustang này được giữ gìn vô cùng cẩn thận. Chủ xe cam kết xe chưa từng đâm đụng, ngập nước và thậm chí còn khẳng định gầm xe không hề có bất kì vết xước nào.

5 năm tuổi, Ford Mustang hạ giá chỉ hơn 1,7 tỷ đồng - Ảnh 3.

Chiếc Ford Mustang 2015 này cũng đã được nâng cấp lên hệ thống pô On/Off.

5 năm tuổi, Ford Mustang hạ giá chỉ hơn 1,7 tỷ đồng - Ảnh 4.

Chiếc Ford Mustang 2015 sử dụng động cơ EcoBoost 4 xy-lanh, dung tích 2.3L, sức mạnh được truyền tới bánh xe thông qua hộp số tự động 6 cấp, giúp sản sinh công suất tối đa 310 mã lực và mô-men xoắn cực đại 433 Nm. Ford Mustang 2014 có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5 giây và đạt vận tốc tối đa 250 km/h.

img
img

Về ngoại thất, chiếc Ford Mustang 2015 này được độ thêm bodykit, mang cá và đuôi gió làm từ carbon. Mâm xe nguyên bản được thay thế bằng mâm 5 chấu kép kích thước lớn.

5 năm tuổi, Ford Mustang hạ giá chỉ hơn 1,7 tỷ đồng - Ảnh 6.

Với một chiếc xe đã 5 năm tuổi, khoang nội thất của chiếc Ford Mustang có vẻ được chăm sóc khá kỹ càng. Cảm quan chất lượng da ghế vẫn còn khá căng và sáng màu.

img
img

Là một mẫu xe thể thao được định hình để sử dụng hàng ngày nên dễ hiểu khi Ford Mustang 2015 vẫn được trang bị đầy đủ những tiện nghi với công nghệ MyFord Touch và hàng loạt những nút bấm tích hợp trên vô lăng.

5 năm tuổi, Ford Mustang hạ giá chỉ hơn 1,7 tỷ đồng - Ảnh 8.

Nếu xe đúng với chất lượng mà chủ nhân hiện tại cam kết, con số odo gần 30.000 km hoàn toàn là một con số chấp nhận được với người chủ nhân thứ 2, vì sau khi trải qua thời gian chạy rodai, đây đang là thời điểm mà chiếc xe cho thấy khả năng vận hành tuyệt vời nhất.

Với giá bán chính xác 1 tỷ 750 triệu đồng Ford Mustang 2015 chỉ ngang tầm giá với một chiếc Mercedes-Benz C300 2018 lướt trên thị trường xe cũ. Tuy nhiên, xe chắc chắn sẽ là sự lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai ưa thích cảm giác vận hành mạnh mẽ của một mẫu xe Mỹ điển hình.


Ảnh: Nguyễn Ngọc Cường