Canada không phải là đất nước được biết đến với nhiều siêu xe cao cấp xuất hiện như tại các quốc gia Monaco, London hay Pháp. Tuy nhiên, thời gian gần đây, thị trường này được giới mê xe trên thế giới quan tâm khi 1 trong số 20 chiếc Lamborghini Centenario Roadster được sản xuất trên toàn thế giới xuất hiện.

3 trên tổng số 500 chiếc Bugatti Chiron sản xuất đã được đại gia Canada chốt giao dịch - Ảnh 1.

Chưa dừng lại đó, 1 trong 2 đại lý chính hãng của Bugatti đặt tại thành phố Toronto cũng vừa mang đến trải nghiệm hiếm có cho 20 khách hàng VIP tại đây. Cụ thể, những khách hàng do đại lý Grand Touring Automobiles lựa chọn được lái "siêu phẩm" triệu USD dưới sự hướng dẫn của các tay đua chuyên nghiệp của hãng siêu xe Pháp.

Tại sự kiện này, đại diện của đại lý Grand Touring Automobiles đã tiết lộ họ đã bán được 3 chiếc Bugatti Chiron trên tổng số 500 chiếc sản xuất trên toàn thế giới. Mức giá cơ bản cho 1 chiếc Chiron "hạ cánh" tại đây vào khoảng 3,1 triệu USD, tương đương 70 tỷ Đồng.

3 trên tổng số 500 chiếc Bugatti Chiron sản xuất đã được đại gia Canada chốt giao dịch - Ảnh 2.

Cũng theo nguồn tin này, thị trường Canada nhận rất ít siêu xe Chiron và đó cũng là lý do chính đại lý này tổ chức sự kiện lái xe cho các khách hàng VIP tại đây nhằm thoả mãn ước muốn được thử tốc độ trên "siêu phẩm" này.

"Mọi thứ về Bugatti Chiron chỉ đơn giản là gây xúc động. "Việc cung cấp cơ hội cho khách hàng của chúng tôi để xem và trải nghiệm chiếc siêu xe này trong một chương trình độc quyền, riêng tư và phù hợp với lịch làm việc của các "thượng đế" là việc chúng tôi phải nên làm. Chiron là điều phi thường". Paul Cumming, Chủ tịch của Grand Touring Automobiles, chia sẻ.

Ngoài Grand Touring Automobiles, đại lý Weissach Performance nằm ở Vancouver cũng sẽ tổ chức một sự kiện tương tự cho khách hàng của mình.

3 trên tổng số 500 chiếc Bugatti Chiron sản xuất đã được đại gia Canada chốt giao dịch - Ảnh 3.

Lamborghini Centenario mui trần 3,1 triệu USD tại Canada.

Nếu thấy cái tên Grand Touring Automobiles quen thuộc, chắc hẳn bạn là 1 tín đồ mê siêu xe thứ thiệt, trước đó, đại lý này đã gây choáng khi bàn giao chiếc Lamborghini Centenario mui trần cho một khách hàng. Đại lý nằm tại thành phố Toronto đã mất 2 năm kể từ lúc đặt hàng mới cầm được chìa khóa "siêu phẩm" có giá bán 3,1 triệu USD này.

Ngoài việc làm đại lý chính hãng phân phối Bugatti và Lamborghini, Grand Touring Automobiles còn có danh sách các thương hiệu siêu xe và xe sang đình đám khác như Aston Martin, Bentley, Rolls-Royce Motor Cars, Jaguar, Karma và Land Rover.

Bugatti Chiron vẫn sử dụng động cơ W16, dung tích 8.0 lít tương tự đàn anh Veyron. Tuy nhiên, động cơ đã được trang bị thêm 4 tăng áp mới giúp tăng công suất tối đa lên đến 1.500 mã lực, cao hơn 500 sức ngựa so Veyron. Bên cạnh đó là mô-men xoắn cực đại cũng tăng mạnh, đạt con số 1.600 Nm.

Kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp, động cơ giúp Bugatti Chiron mất chưa đầy 2,5 giây để tăng tốc lên 100 km/h, thêm 4 giây sẽ đạt vận tốc 200 km/h và chạm ngưỡng 300 km/h chỉ trong vòng 13,6 giây. Tốc độ tối đa của "ông hoàng tốc độ" mới là 420 km/h.