Ngày 12/05/2015, một chiếc máy bay tiêm kích đa năng trên hạm F/A-18F thuộc biên chế của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (Hạm đội 5) đã gặp tai nạn. Những hình ảnh trong buổi trục vớt đã khiến nhiều người cảm thấy ấn tượng.

img

Được biết, chiếc máy bay đang xuất kích trong một phi vụ tấn công lực lượng “Nhà nước Hồi giáo tự xưng – IS” thì gặp sự cố chứ hoàn toàn không phải bị tên lửa hay máy bay đối phương bắn hạ. Rất may là 2 phi công đã kịp bung dù thoát ra và được đội tìm kiếm cứu nạn vớt lên gần như ngay lập tức.

Hiện nay, Hải quân Mỹ đã loại trừ nguyên nhân tai nạn do lỗi của phi công và nghiêng theo hướng do lỗi hệ thống cơ khí bởi 2 tháng sau đó, tàu trục vớt USNS Catawba đã tiến hành thu hồi chiếc máy bay từ đáy biển để tìm xem nguyên nhân chính xác là gì.

img

Một thợ lặn trong nhóm trục vớt cho rằng đã có vấn đề khi chiếc máy bay cất cánh chỉ với 1 động cơ, nó đã bị rơi và chìm xuống đáy biển ở độ sâu 189 ft (khoảng 60m).

Bức ảnh của Hải quân Mỹ chụp trong chiến dịch trục vớt cho thấy họ chỉ thu lại được một nửa của chiếc máy bay, phần còn lại vẫn đang nằm đâu đó dưới đáy biển, bao gồm cả buồng lái.

Cánh đuôi ngang cũng đã rụng ra. Hải quân Mỹ sẽ tập trung nghiên cứu các động cơ để phát hiện chính xác nguyên nhân gây tai nạn nhằm ngăn ngừa những sự cố tương tự trong tương lại.

 

Tua nhanh quá trình trục vớt máy bay F/A-18.

Brandon Wiggins, thợ lặn cấp 1 của Hải quân Mỹ cho biết, việc các mảnh vỡ rải rác và nằm sâu dưới đáy biển đã làm cho nhiệm vụ của chúng tôi trở thành một thử thách đặc biệt.

“Tôi đã ở trong Hải quân 17 năm nhưng đây là lần đầu tiên có cơ hội làm một việc gì đó lớn lao thực sự”, Dalbert Rivera, chỉ huy cao cấp của lực lượng thợ lặn Hải quân chia sẻ.

“Chúng tôi phải lặn xuống độ sâu lớn, vươn tới các giới hạn và cho Hải quân thấy chúng tôi được đào tạo tốt thế nào. Do được huấn luyện một cách bài bản ở trong trường, chúng tôi có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ”.

Vân Sơn - Tổng hợp