Một chiếc xe thể thao vô cùng đẹp mắt đã khiến tất cả các khách tham quan tạo Triển lãm Công nghiệp Hainan International Automotive ở Trung Quốc năm 2015 phải kinh ngạc.

Chiếc siêu xe này không thuộc các hãng nổi tiếng nào như Maserati hay Lamborghini. Điều khiến ai cũng phải ngỡ ngàng nhất chính là khi biết đây là kiệt tác của một chàng trai 27 tuổi có đam mê đặc biệt với thiết kế xe hơi.

Người phát minh Chen Yinxi đã mất nửa năm để chế tạo chiếc xe điện này và nó khiến anh phải bỏ ra 30.000 nhân dân tệ (hơn 100 triệu VNĐ). Chiếc xe có màu sắc nổi bật cùng thiết kế ấn tượng không kém với phần cửa mô phỏng kiểu cửa lật đẩy lên để mở.

Nhưng đáng tiếc, chiếc xe chỉ có thể chạy ở tốc độ tối đa khoảng 60 km/h và không được phép tham gia giao thông trên các tuyến đường.

Tác giả của chiếc xe này đã học chuyên ngành cơ khí ôtô tại một trường đại học. Chàng trẻ tuổi cho biết anh luôn luôn muốn trở thành một nhà thiết kế xe hơi, và đã dành ra 2 năm để tự học về thiết kế xe ở trường. Nhưng gia đình anh luôn muốn anh làm việc tại nhà máy của gia đình để nối nghiệp.

Mặc dù vậy, cha của anh, ông Chen Ziming, vẫn rất ủng hộ sở thích của con trai mình và cho biết sẽ thật tuyệt vời nếu chiếc xe này có thể được các nhà sản xuất ô tô công nhận.

Một vài hình ảnh về thiết kế xe của Chen Yinxi:

img
img
img
img

Tường Anh - Theo Chinadaily