Hãng PPG Industries đã tiến hành một cuộc khảo sát để xem màu xe nào được ưa chuộng nhất trong năm 2014 trên thị trường toàn cầu. Kết quả là người tiêu dùng thế giới mua xe màu trắng nhiều nhất trong năm nay.

Trong năm 2013, có khoảng 25% người mua xe mới trên thị trường toàn cầu trong năm 2014 chọn màu trắng. Tỷ lệ tương ứng của năm nay đã tăng lên 28%. Đứng ở vị trí thứ hai là xe màu đen với tỷ lệ 18% người tiêu dùng thế giới chọn. Đồng hạng ba là xe màu bạc và xám với tỷ lệ 13%.

Ngoài ra, theo PPG Industries, người tiêu dùng còn bớt “sủng ái” xe màu bạc so với năm 2013. Lượng người tiêu dùng mua xe màu bạc trên thị trường cầu trong năm 2014 đã giảm 7%.

Nếu tính theo khu vực, tại thị trường Bắc Mỹ, xe màu trắng cũng “hot” nhất với tỷ lệ người chọn 23%. Theo sau là xe màu đen (18%) và xám (16%). Tại thị trường châu Âu, trong năm nay, cứ 4 xe mới được bán ra thì 1 chiếc sơn màu trắng. Tỷ lệ người mua tương ứng dành cho xe màu đen cũng như xám là 15% và 14% tại thị trường lục địa già.

Trong khi đó, ở thị trường Nam Mỹ, bạc và trắng là hai màu xe được người tiêu dùng “ân sủng” nhất trong năm 2014 với tỷ lệ 32%. Đứng ngay đằng sau là xe màu đen (13%) và xám (11%). Cuối cùng là thị trường châu Á Thái Bình Dương cũng chuộng màu trắng (31%), đen (20%) và bạc (12%).

Hãng PPG Industries dự đoán, trong năm 2015, người tiêu dùng thế giới sẽ quay sang chuộng xe được sơn những màu tự nhiên như cam, đồng và nâu. Các loại màu ánh kim như vàng hồng và thiếc cũng sẽ khá “hot” trong năm sau.