Khaled Alkayed, một nhà thiết kế sống tại Jordan, đã dùng phần mềm máy vi tính để mang đến hình ảnh hoàn toàn mới cho xe siêu sang Maybach Exelero. Qua trí tưởng tượng của Khaled và sức mạnh công nghệ, mẫu xe độc nhất vô nhị trị giá lên đến 8 triệu USD đã biến thành một cỗ máy chiến tranh cực hầm hố. Tất nhiên, đây chỉ là bản vẽ trên máy tính chứ không phải sản phẩm thật vì Khaled không có vinh hạnh sở hữu Maybach Exelero.

Maybach Exelero phiên bản chiến tranh của nhà thiết kế Khaled.

Maybach Exelero phiên bản chiến tranh của nhà thiết kế Khaled.

Cụ thể, Khaled đã thay đổi thiết kế bánh sau của Maybach Exelero với cảm hứng từ xe tăng. Nhờ đó, xe có thể chạy trên mọi địa hình chứ không còn "kén chọn" như Maybach Exelero tiêu chuẩn. Tiếp đến là lớp bọc thép dày dặn, bảo vệ khoang hành khách trên Maybach Exelero.

img

Bên cạnh đó là những khẩu súng xuất hiện khắp nơi trên cỗ máy chiến tranh Maybach Exelero. Đầu tiên là một khẩu súng nằm trên nắp capô xe. Thêm vào đó là hai súng máy và bệ phóng tên lửa phía sau.

img

Động cơ của Maybach Exelero phiên bản chiến tranh là khối động cơ V12 Biturbo, sản sinh công suất tối đa 700 mã lực và mô-men xoắn cực đại 753 lb-ft. Nhờ đó, xe siêu sang mang quốc tịch Đức có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,4 giây và đạt vận tốc tối đa 350 km/h.

Là mẫu xe đắt nhất thế giới, Maybach Exelero đáng tiếc thay chỉ dừng ở phiên bản concept. Được biết, chủ sở hữu đầu tiên của Maybach Exelero là một tiến sỹ người Đức có tên André Action Diakité Jackson. Trong năm 2005, tiến sỹ Jackson đã chi số tiền lên đến 7,8 triệu USD để mua chiếc Maybach Exelero có một không hai.

Tiến sỹ Jackson từng cho nam ca sỹ Jay-Z mượn chiếc Maybach Exelero để quay MV ca nhạc Lost One trong năm 2006. Sau 5 năm sở hữu, tiến sỹ Jackson quyết định rao bán chiếc Maybach Exelero vào tháng 5/2011 với giá 8 triệu USD. Chủ sở hữu mới của chiếc xe siêu sang độc nhất vô nhị là rapper giàu có Bryan "Birdman" Williams.