Sở hữu thiết kế đẹp mắt và khối động cơ mạnh mẽ, Lamborghini Aventador hiện là một trong những siêu xe phổ biến nhất trên các đường phố thế giới. Đồng thời, Lamborghini Aventador cũng trở thành mẫu siêu xe bị “nhái” khá nhiều, đặc biệt tại Trung Quốc.

Kể từ khi ra đời vào năm 2011 đến nay, Lamborghini Aventador đã không ít lần bị người Trung Quốc nhái phong cách. Mới nhất trong số đó là một công ty có tên Lishidedidong New Energy Vehicle Industry (LNEV) hiện đặt trụ sở tại thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

img

Hãng LNEV đã khiến nhiều người bất ngờ khi tung ra hình ảnh của mẫu xe điện thể thao cỡ nhỏ có tên Urban Supercar. Qua đó, mọi người có thể nhanh chóng nhận ra Lishidedidong Urban Supercar sở hữu thiết kế “ăn theo” phong cách của Lamborghini Aventador và Gallardo. Có lẽ đây là lý do vì sao hãng LNEV đặt tên cho mẫu xe điện của mình là Lishidedidong Urban Supercar.

Điều đặc biệt nằm ở chỗ, Lishidedidong Urban Supercar có một số nét thiết kế giống cả mẫu siêu xe hybrid từng trình làng trong triển lãm Paris 2014 dưới dạng concept. Trong khi đó, Lishidedidong Urban Supercar là mẫu xe điện đã ra mắt từ cuối năm 2013.

img

Các số đo cơ bản của Lishidedidong Urban Supercar bao gồm chiều dài tổng thể 3.880 mm, chiều dài cơ sở 2.600 mm, chiều rộng 1.650 mm và chiều cao 1.450 mm. Trong khi đó, trọng lượng xe đạt 1.200 kg và trọng tải 400 kg.

img

Lishidedidong Urban Supercar được trang bị những đường gân sắc cạnh, hốc gió cỡ lớn bên dưới cản va và chắn bùn sau, cụm đèn pha như đôi mắt đang giận dữ, cửa sổ hậu dốc xuống, 4 đèn hậu nhỏ cùng ống xả hình ô-van cỡ lớn. Hãng LNEV quả là không bỏ sót những chi tiết thiết kế đậm chất Lamborghini khi tạo hình cho Lishidedidong Urban Supercar.

Bên trong xe có bảng táp-lô màu đen và ghế thể thao màu đỏ đối lập. Ngoài ra, Lishidedidong Urban Supercar còn sở hữu ghế ngồi 2 2 với hàng ghế sau không mấy thoải mái cho người ngồi.

“Trái tim” của Lishidedidong Urban Supercar là mô-tơ điện 72V với công suất tối đa 10 mã lực và mô-men xoắn cực đại 5 Nm. Nguồn cung cấp năng lượng cho mô-tơ là cụm pin chì-axít 42 V/10 Ah. Nhờ đó, Lishidedidong Urban Supercar có thể đạt vận tốc tối đa 80 km/h và hoàn thành quãng đường 150 km.

Quá trình phát triển xe điện Lishidedidong Urban Supercar bắt đầu được hoàn thành vào cuối năm 2013. Sau đó, đến giữa năm 2014, Lishidedidong Urban Supercar mới có mặt trên thị trường Trung Quốc. Xe sở hữu giá bán khởi điểm 50.000 Nhân dân tệ, tương đương 7.980 USD.