Kinh tế suy thoái rõ ràng đã ảnh hướng rất nặng nề tới đời sống người lao động, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, và đó chính là lí do dẫn đến các tệ nạn xã hội ngày càng nhiều, trong đó có “ăn vạ” và “xin đểu”. Trong những ngày gần đây, các trang tin của Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, và cả Việt Nam liên tục đăng thông tin về các vụ “xin đểu” trắng trợn.

Người đàn ông trong video này là một ví dụ điển hình! Anh ta mặc quần áo bảo hộ của công nhân xây dựng, khi thấy có “con mồi” đến gần anh ta liền lao thẳng ra chặn đầu xe rồi nhảy lên để “dựng” hình ảnh một vụ tai nạn. Rất may người lái mô tô đã tỉnh táo để không bị anh ta lừa, và cũng nhờ có camera hành trình lắp trên xe mà người điều khiển mô tô “tự tin” hơn khi phải đôi co với "cascader" nghiệp dư này.

"Anh công nhân" lao thẳng vào mô tô tại Hồng Kông

Theo thông tin được đăng tải, vụ việc này xảy ra trên đường phố tại Hồng Kông. Ngay khi ngã lăn ra sau khi nhảy vào chiếc mô tô, người đàn ông mặc đồ công nhân đã than khóc kêu bị đâm xe nhằm xin tiền. Tuy nhiên, người điều khiển mô tô đã chỉ dừng lại đôi chút rồi lại lên xe và phóng đi. Toàn bộ sự việc đã được camera hành trình trên chiếc mô tô ghi lại.

Cách đây ít hôm thì một thanh niên tại Trung Quốc cũng đã lao thẳng vào xe ô tô để xin tiền, nhưng toàn bộ sự việc đã bị phát hiện. Sau khi lái xe nói với chàng diễn viên là mọi việc đã được camera hành trình ghi lại, rồi anh rút điện thoại ra (có thể là gọi điện cho cảnh sát) thì cascader đã lặng lẽ bỏ đi.

"Cascader đường phố" tại Trung Quốc
Trước tình trạng ăn vạ xin đểu gia tăng như hiện nay, có lẽ các bác tài nên sớm nghĩ tới việc trang bị cho chiếc xe của mình hệ thống camera hành trình để tránh đuối lý khi sự việc xảy ra.

Tổng hợp