Có những kẻ lấy trộm xe để buôn bán lấy tiền, tuy nhiên cũng có những kẻ liều mình lấy trộm xe chỉ vì sở thích cá nhân, trường hợp tên trộm xe và chiếc Ferrari 458 Spider dưới đây là một ví dụ.

Cảnh sát ại Fontana, California cho biết họ đã bắt giữ một tên trộm xe có tên là Earnie Hooks, 39 tuổi. Điều đáng nói là Hook cùng trộm một chiếc xe trong chưa đầy 12 tiếng.

Cụ thể hơn, hồi tháng trước, đội cảnh sát tuần tra của Fontana đã phát hiện chiếc Ferrari 458 Spider đang lưu thông trên đường là xe ăn cắp và hú còi đuổi theo. Siêu xe 458 Spider nói trên bị Hooks đánh cắp trước đó không lâu, khi bị cảnh sát truy đuổi, Hook thoát thân và bỏ lại xe bên đường. Chiếc siêu xe sau đó được cảnh sát kéo về bãi giữ xe của hạt. Tuy nhiên tờ mờ sáng hôm sau, Hooks liều lĩnh đột nhập vào bãi xe và đánh cắp siêu xe Ferrari 458 Spider thêm một lần nữa. Mãi đến 5 ngày sau Hooks mới bị phát hiện và bị bắt khi đang lái siêu xe Ý trên đường.

Earnie Hooks đã có tiền án trộm xe từ năm 2012 và tái phạm trong thời gian quản chế. Việc Hooks lấy trộm một chiếc xe hai lần và không bán mà dùng để đi chỉ có một lời giải thích duy nhất: tên trộm xe này là tín đồ của Ferrari, đặc biệt là với chiếc Ferrari 458 Spider.

Cũng khó trách bởi Ferrari 458 Spider là siêu xe có thiết kế đẹp, được trang bị động cơ V8 4.5L, sản sinh công suất 562 mã lực và mômen xoắn cực đại 540Nm. Sức mạnh này cho phép xe tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 3,4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 320 km/h.