Vụ tai nạn dưới đây xảy ra tại vùng St. Petersburg của Nga. Khi dòng phương tiện đang bị ùn tắc, một biker đã len lỏi giữa khoảng trống mà hai làn xe tạo nên để vượt qua đoạn đường này.

Tuy nhiên trong khi đi giữa hai làn xe, bỗng nhiên một tài xế của làn xe bên phải bất ngờ mở cửa xe, do tình huống xảy ra quá nhanh nên biker này đã không kịp phanh lại. Hậu quả là chiếc môtô đâm thẳng vào cửa xe và rê đuôi, điều này khiến chiếc xe mắc kẹt cứng giữa hai chiếc xe hai bên. Rất may là không có ai bị thương trong việc này.

Trước khi nói đến việc đúng sai, nên biết rằng ở một số quốc gia hoặc vùng nhất định, luật giao thông thường cấm xe môtô đi chung làn với ôtô đặc biệt là không được đi giữa khoảng trống giữa hai xe khi xảy ra tắc đường. Tuy nhiên cũng có một số nơi lại cho phép những người đi môtô được đi chung làn với ôtô, điều này tỏ ra hiệu quả khi xảy ra tắc đường, các phương tiện giao thông sẽ không bị ùn tắc hoàn toàn mà vẫn có thể di chuyển dù rất chậm.

Chưa thể nói rõ ai mắc lỗi trong tình huống này, nhưng câu hỏi đặt ra là vì sao người tài xế lại mở cửa xe giữa dòng phương tiện đang ùn tắc?