Mỗi siêu xe xuất xưởng đều là một sản phẩm hoàn hảo và không hề có lỗi nào, các lỗi nhỏ chỉ phát sau sau một thời gian người dùng sử dụng. Ví dụ điển hình là chiếc Pagani Zonda F Roadster dưới đây, chiếc xe không thể khởi động từ vị trí đứng yên mà phải nhờ đến lực đẩy của một vài người khác thì chủ nhân chiếc xe mới có thể khởi động được.

 

Pagani Zonda F Roadster là chiếc xe tương đối hiếm bởi hãng xe Ý chỉ sản xuất 25 chiếc loại này. Chủ nhân của những chiếc Pagani Zonda F Roadster hẳn phải cảm thấy rất tự hạo khi được sở hữu mẫu xe này, nhưng chủ nhân của chiếc xe trong đoạn video trên đã có khoảng thời gian xấu hổ tại một khách sản ở Cannes khi khối động cơ AMG V12 7.3 lít trang bị trên xe không chịu nổ máy.

Rất may là sau khi được một số người đàn ông giúp sức đẩy chiếc siêu xe nặng 1.280 kg, khối động cơ lại "cất cao tiếng hát". Ở điều kiện lý tưởng, khối động cơ này có thể giúp Pagani Zonda F Roadster tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 3,6 giây và đạt vận tốc tối đa 344 km/h.