Cuối tuần vừa qua, siêu bão Soudelor đã ập vào Đài Loan trước khi sang đến Trung Quốc đại lục và gây thiệt hại không nhỏ về người lẫn vật chất. Siêu bão Soudelor được coi là lớn nhất trong năm 2015 tại Trung Quốc với vận tốc gió lên đến 230 km/h. Một đoạn video ghi lại cảnh siêu bão Soudelor thổi bay người, xe cộ và thậm chí nhấc bổng cả một chiếc máy bay lên khỏi mặt đất xuất hiện trên mạng vào ngày hôm qua, 9/8/2015, đã phần nào cho thấy sức gió cực mạnh.

 

Đoạn video ghi lại cảnh siêu bão Soudelor thổi bay người, xe và nhấc bổng máy bay.

Qua đoạn video, có thể thấy một chiếc xe máy đã bị gió thổi bay lên không trung. Một cô gái đi bộ trong siêu bão Soudelor cũng bị gió thổi bay và ngã nhào xuống đất. Bên cạnh đó, siêu bão Soudelor còn khiến một chiếc xe buýt đang chạy thì bị thổi sang ngang và đâm vào tòa nhà bên đường. Đoạn video kết thúc bằng cảnh một chiếc máy bay bị gió nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Theo Tân Hoa Xã, đã có 14 người tử vong và ít nhất 4 người mất tích trong siêu bão Soudelor tại Trung Quốc vào cuối tuần vừa qua. Trong đó, 12 người tử vong tại khu vực xung quanh thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. 2 người còn lại thiệt mạng ở khu vực lân cận với thành phố Lệ Thủy cũng thuộc tỉnh Chiết Giang.

Nhà chức trách Trung Quốc cho biết, các trường hợp tử vong và mất tích đều do bị nước cuốn hoặc vùi lấp dưới lớp đất sạt lở và nhà sập. Đồng thời, siêu bão Soudelor đã gây thiệt hại 644 triệu USD về kinh tế.

Trước đó, tại Đài Loan, siêu bão lịch sử Soudelor đã khiến 6 người tử vong, bao gồm cặp trẻ song sinh 8 tuổi cùng người mẹ. Ba mẹ con đã bị nước cuốn trôi và mất tích vào hôm thứ năm, ngày 6/8/2015, trước khi được tìm thấy xác. Những nạn nhân khác tại Đài Loan bao gồm một lính cứu hỏa tại huyện Bình Đông và một người đàn ông bị biển quảng cáo rơi vào người tại Suao.