Theo thông tin mà tờ Bild của Đức đăng tải, ngôi sao của Borussia Dortmund Marco Reus vừa nhận được một biên bản yêu cầu nộp phạt tới 540.000 Euro - tương đương khoảng 670.000 USD, sau khi cảnh sát phát hiện ra cầu thủ 25 tuổi này đã lái xe không giấy phép trong ba năm qua. Cách đây khoảng ba năm, Marco Reus đã bị phạt vì lái xe quá tốc độ, và cảnh sát đã phát hiện ra cầu thủ này đã lái xe không phép trong suốt thời gian đó cho tới nay.

Reus bị phạt theo một điều luật mang tên "90 Tagessätze", một điều luật được một số nước châu Âu áp dụng. Theo đó, mức phát được xác định theo thu nhập của người vi phạm và hoàn cảnh gia đình. Với Reus, anh là người độc thân, không có con, rất giàu có và mức phạt áp dụng với cầu thủ này là rất cao.

Theo tạp chí bóng đá Focus của Đức, Reus đã học lái xe từ năm 18 tuổi, nhưng anh chưa từng nhận được bằng lái. Tất cả mọi thứ diễn ra tốt đẹp trong suốt những năm qua và Reus nghĩ rằng anh không cần bằng lái. "Sau đó tôi đã quyết định ra đường mà không cần bằng lái, tôi không thể hiểu được lý do, ngay cả đến ngay hôm nay tôi vẫn không hiểu về quyết định đó của mình."

Theo một số trang tin thể thao danh tiếng, mức thu nhập của Reus là khoảng 60.000-65.000 Euro mỗi tuần, mức phạt mà anh nhận tương đương khoảng chín tuần lương, một con số không lớn. Thậm chí, con số này có thể không là gì nếu Reus quyết định chuyển từ Borussia Dortmund sang Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City hay Manchester United, nơi anh đang đàm phán một bản hợp đồng với mức lương tới 230.000 Euro mỗi tuần.