Trong một phiên đấu giá do hãng Artcurial Motorcars Retromobile tổ chức mới đây, một chiếc siêu xe Ferrari cổ có tên đầy đủ 335 Sport Scaglietti đã tìm thấy chủ nhân mới với giá lên đến 35,7 triệu USD, tương đương 32 triệu Euro. Nếu tính theo mệnh giá đồng Euro, đây là chiếc siêu xe Ferrari đắt nhất từ trước đến nay.


Chiếc siêu xe Ferrari 335 Sport Scaglietti 1957 trong phiên đấu giá.

Chiếc siêu xe Ferrari 335 Sport Scaglietti 1957 trong phiên đấu giá.

Theo thông tin ban đầu, "một nhà đấu giá quốc tế bí ẩn đã khiến những người khác phải tiếc nuối khi quyết định trả 35,7 triệu USD cho chiếc siêu xe Ferrari 335 Sport Scaglietti cổ". Đến nay, lại rộ lên tin đồn nhà đấu giá quốc tế bí ẩn này chính là siêu tiền đạo Lionel Messi người Argentina.

Đây là thông tin do công ty Proto Organisation bất ngờ đưa ra. Proto Organisation chính là công ty của ông Alessandro Proto, người từng sở hữu chiếc siêu xe Ferrari 335 Sport Scaglietti 1957.

Cũng theo công tyProto Organisation, bản thân siêu tiền đạo Cristiano Ronaldo vốn là đối thủ "không đội trời chung" của Messi cũng rất thích chiếc siêu xe Ferrari 335 Sport Scaglietti 1957. Tuy nhiên, Messi mới là người chiến thắng trong phiên đấu giá. Trong khi đó, nguồn tin thân cận của Messi lại phủ nhận tin đồn này.


Cristiano Ronaldo bên chiếc siêu xe Audi R8 mui trần.

Cristiano Ronaldo bên chiếc siêu xe Audi R8 mui trần.

Trong làng bóng đá thế giới, Ronaldo vốn được biết đến như một tín đồ của xế hộp. Ronaldo hiện sở hữu bộ sưu tập siêu xe đồ sộ không kém đàn anh David Beckham với đầy đủ các thương hiệu như Maserati, Bentley, Aston Martin, Porsche, Audi, Ferrari, BMW và Lamborghini.


Lionel Messi bên chiếc Maserati màu trắng sang trọng.

Lionel Messi bên chiếc Maserati màu trắng sang trọng.

Trong khi đó, Messi không sở hữu nhiều xế hộp như Ronaldo. Tiền đạo đang chơi cho câu lạc bộ Barcelona từng gắn bó với những chiếc xe như Maserati GranTurismo MC Stradale, Audi R8, Audi Q7 hay Audi Q5.


Chiếc siêu xe Ferrari đắt nhất từ trước đến nay.

Chiếc siêu xe Ferrari đắt nhất từ trước đến nay.

Được biết, đây là chiếc siêu xe Ferrari 335 Sport Scaglietti 1957 khá đặc biệt. Chiếc xe từng lần đầu tiên tham gia giải đua Sebring 12 Hours vào tháng 3/1957 và về đích thứ 6. Sau đó, chiếc xe tham gia giải đua Mille Miglia huyền thoại và về nhì.

Không dừng ở đó, đây còn là chiếc xe đầu tiên trong lịch sử chạy trên vòng đua Le Mans 24 Hours với vận tốc hơn 200 km/h. Ngoài ra, chiếc xe còn có liên quan đến tay đua huyền thoại Sir Stirling Moss. Ông đã lái chiếc Ferrari 335 Sport Scaglietti 1957 và giành chiến thắng trong giải đua Cuba Grand Prix 1958.