Theo kết quả bán hàng của nửa đầu năm 2015, mẫu xe mới của hãng Ford Mustang Pony Car là mẫu xe thể thao bán cháy nhất thế giới, đồng thời là mẫu xe thể thao phụ nữ Mỹ ưa chuộng nhất.

Theo dữ liệu của Polk/IHS, hãng này đã bán được 76.124 chiếc xe Mustang trên toàn cầu trong nửa đầu năm 2015. Tổng doanh số số xe bán cho phái đẹp đạt mức 40%, xe Mustang chiếm 36% thị trường xe thể thao dành cho nữ.

Erich Merkle, chuyên gia phân tích bán hàng thị trường Mỹ của Ford, cho biết: "Phụ nữ thích mẫu xe này bởi vì nó tiện dụng. Phương tiện này có kiểu dáng thon gọn, động cơ chạy tốt và tốn ít nguyên liệu."

Theo Merkle, phái đẹp có xu hướng chọn động cơ EcoBoost (động cơ 4 xy-lanh) thay vì chọn động cơ V6 hay V8 thô ráp giống cánh mày râu. Chị em cũng thích chọn dòng xe mui trần hơn là đàn ông. Merkle cho biết thêm: "15% phụ nữ chọn mua xe mui trần của Mustang, trong khi đó chỉ có 13% phái mạnh thích kiểu xe này."

img

Phụ nữ chính là nhân tố thúc đẩy thị trường xe toàn cầu phát triển. Đây cũng là năm đầu tiên hãng Mustang tiến đánh hơn 100 thị trường lớn trên thế giới bao gồm Anh, Australia, Nam Phi và Nhật Bản. Chính bởi vậy, nhiều khách hàng sẽ có cơ hội được sở hữu mẫu xe có tay lái bên phải.

Ở Anh, Ford đã có hơn 2.000 đơn đặt hàng mua Mustang từ tháng Một và dự kiến hãng sẽ phải sản xuất thêm để đáp ứng nhu cầu nhiều hơn mong đợi. Thậm chí, ở nhiuef thị trường châu Âu, xe Mustang đã hết hàng ngay sau vài phút chào bán. Riêng tại Australia đã có 3.000 đơn đặt hàng và 400 khách có nhu cầu ở New Zealand.

Mặc dù mới xuất hiện vào mùa Đông năm ngoái ở Trung Quốc nhưng Mustang đã nahnh chóng trở thành mẫu xe thể thao bán chạy nhất ở thị trường đông dân nhất thế giới, đặc biệt ở những thành phố lớn như Bắc Kinh, Quảng Đông, Thượng Hải.