Trang báo điện tử DNAinfo (Mỹ) đã từng so sánh sở hữu một nơi đỗ xe tại New York như là “một biểu tượng địa vị tột bậc” mới.

Theo thống kê của nhật báo Phố Wall có ít nhất hai khu xây dựng căn hộ cao cấp tại thành phố New York đã tính phí 1 triệu USD cho một điểm đỗ xe cố định lâu dài.

Tại địa điểm số 42 phố Crosby quận Soho ở New York đang xây dựng 10 công trình (mà đã từng là một bãi đỗ xe) và có 10 điểm đỗ xe ngầm dựa theo nguyên tắc ưu tiên cho những ai đến sớm với mức giá làm tròn lên tới 1 triệu USD.

Diện tích điểm đỗ xe xấp xỉ 13.94 – 18.58 m2 cho thấy đơn giá trên m2 cao hơn diện tích sàn của các căn hộ chung cư phía trên nó.

Đơn giá của căn hộ rẻ nhất tại 42 phố Crosby là 3.140 USD/m2; trong khi đơn giá của điểm đỗ xe bên dưới là 5.000 USD/m2.

Tại một địa điểm khác tại 15 phố Renwickl trong quận Hudson Square chỉ có ba địa điểm giá 1 triệu USD. Tờ Nhật báo phố Wall đưa tin rằng các nhà xây dựng nói rằng giá điểm đỗ xe cao bởi vì họ kỳ vọng được mua đồng bộ với hai căn hộ penhouse của tòa nhà có giá trên thị trường vào khoảng từ 7 đến 11 triệu USD.

Tờ Bưu điện New York đã làm một phép tính và những địa điểm này đứng hàng đắt đỏ nhất với vé ngày đậu xe là 115 USD trong vòng 24 năm.

Tuy nhiên, giá trị bãi đỗ xe triệu đô này thực tế không thể hiện thực tế thị trường. Ông Jonathan Miller, chủ tịch của công ty định giá Miller Samuel nói với nhật báo Phố Wall rằng điểm đỗ xe đắt nhất mà ông ấy từng biết là 325.000 USD và giá trị trường thực tế gần sát với con số này.