Như thông lệ, tạp chí đánh giá hàng đầu Consumer Reports của Mỹ đã tiến hành khảo sát để bình chọn những mẫu được nhiều người yêu thích và bị ghét nhất năm 2014. Mục tiêu của tạp chí đánh giá đình đám là xem người tiêu dùng Mỹ có thỏa mãn với chiếc xe mình đã mua hay không.

Khi tiến hành khảo sát, tạp chí Consumer Reports sẽ hỏi người sử dụng có mua chiếc xe của mình nếu được chọn lần thứ hai hay không. Kết quả cuộc khảo sát năm 2014 được dựa trên câu trả lời của người tiêu dùng với 350.000 chiếc xe mà họ đã sử dụng từ 1-3 năm. Tiêu chí mà Consumer Reports đưa ra bao gồm thiết kế, tiện nghi, tính năng, khoang hành lý, lượng nhiên liệu tiêu thụ, chi phí bảo dưỡng và sửa chữa, giá trị tổng thể cũng như khả năng vận hành.

Trong cuộc khảo sát năm nay của tạp chí Consumer Reports, mẫu xe được người tiêu dùng Mỹ yêu thích nhất vẫn là Tesla Model S. Đây là năm thứ hai liên tiếp mẫu xe điện hạng sang và an toàn nhất từ trước đến nay tại Mỹ được bình chọn vào vị trí quán quân trong khảo sát của tạp chí Consumer Reports uy tín.

Theo tạp chí Consumer Reports, 98% người tiêu dùng Mỹ đã mua Tesla Model S khẳng định sẽ vẫn chọn mẫu xe điện hạng sang nổi tiếng này nếu có lần thứ hai. Những người tham gia khảo sát của Consumer Reports đều đánh giá cao khả năng vận hành và tiết kiệm nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng cũng như sửa chữa thấp cùng khoang hành lý rộng rãi của Tesla Model S.

Đứng sau Tesla Model S là Chevrolet Corvette Stingray với 95% người sử dụng được hỏi cảm thấy thỏa mãn với mẫu xe thể thao nhà GM. Vị trí thứ 3 trong danh sách mẫu xe được yêu thích nhất năm 2014 của Consumer ReportsPorsche Boxster/Cayman với 91%.

Theo tạp chí Consumer Reports, có hơn 280 mẫu xe được đánh giá trong cuộc khảo sát. Tỷ lệ thỏa mãn trung bình của người sử dụng với các mẫu xe là gần 70%. Tuy nhiên, vẫn có 4 mẫu xe có tỷ lệ thỏa mãn của người tiêu dùng dưới 50%, bao gồm Nissan Versa Sedan, Jeep Compass và Kia Rio. Tỷ lệ thỏa mãn của người tiêu dùng sau khi mua 3 mẫu xe kể trên lần lượt là 42%, 43% và 46%.

Ngoài ra, tạp chí Consumer Reports còn nhận thấy các mẫu xe điện, hybrid và máy dầu chiếm cảm tình của người tiêu dùng hơn dòng ôtô dùng động cơ xăng. Bằng chứng là Chevrolet Volt và Toyota Prius là những mẫu xe được người tiêu dùng Mỹ yêu thích nhất phân khúc xe cỡ nhỏ trong năm 2014. Bên cạnh đó, Honda Accord Hybrid và Ford Fusion Energi đứng đầu phân khúc xe cỡ trung.

Cùng xem hình ảnh những mẫu xe được người tiêu dùng Mỹ yêu thích và ghét nhất năm 2014 trong khảo sát của Consumer Reports:

Tesla Model S - 98%

Tesla Model S - 98%

Chevrolet Corvette Stingray - 95%

Chevrolet Corvette Stingray - 95%

img
Porsche Cayman/Boxster - 91%

Porsche Cayman/Boxster - 91%

Mercedes-Benz E250 BlueTec - 88%

Mercedes-Benz E250 BlueTec - 88%

Porsche Cayenne - 87%

Porsche Cayenne - 87%

Subaru Forester phiên bản không tăng áp - 83%

Subaru Forester phiên bản không tăng áp - 83%

Mazda6 - 81%

Mazda6 - 81%

Ford F-250/F-350 máy dầu - 80%

Ford F-250/F-350 máy dầu - 80%

Kia Rio - 46%

Kia Rio - 46%

Jeep Compass - 43%

Jeep Compass - 43%

Nissan Versa Sedan - 42%

Nissan Versa Sedan - 42%