Thật không may cho nhân viên chuyên đỗ xe tại một khách sạn ở Ấn Độ bởi chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo Spyder của khách đã bị anh "phá" hỏng.

img

Sự việc nói trên xảy ra tại khách sạn Le Meridien ở thủ đô New Delhi, nhân viên đỗ xe của khách sạn đã lao chiếc Lamborghini Gallardo Spyder màu trắng vào tường. Từ hình ảnh có thể thấy vụ va chạm xảy ra rất mạnh, phần đầu xe bị hỏng hóc rất nghiêm trọng, phần tường xi măng cũng hư hại không kém.

img

Có khả năng bảo hiểm của khách sạn sẽ phải đứng ra lo lót khoản bồi thường này. Tuy nhiên hầu hết trong các trường hợp tương tự, bảo hiểm của khách sạn sẽ không được chi vào việc bồi thường như vậy. Điều này dẫn đến việc người chủ xe sẽ đâm đơn kiện, hoặc là kiện khách sạn, hoặc là kiện nhân viên đỗ xe, người trực tiếp gây ra hư hại cho xe.

Lamborghini Gallardo Spyder là phiên bản mui xếp mềm của siêu xe Gallardo, phiên bản này được trình làng tại triển lãm Los Angeles Auto Show diễn ra vào tháng một năm 2006. Lamborghini Gallardo Spyder cũng được xem là mẫu xe hoàn toàn mới của hãng xe Ý.

Xe trang bị động cơ V10 5.0 lít, sản sinh công suất 513 mã lực tại tua máy 8.000 vòng/phút, mômen xoắn cực đại 510 Nm. Với trang bị hộp số sàn 6 cấp, siêu xe Lamborghini Gallardo Spyder có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/f trong 4,4 giây và đạt vận tốc tối đa 314 km/h.

Vào thời điểm ra mắt, Lamborghini Gallardo Spyder được bán ra tại thị trường Mỹ với giá khởi điểm là 198.000 USD. Hiện tại dòng xe Gallardo đã được Lamborghini thay thế bằng Huracan, mẫu xe hứa hẹn sẽ soán ngôi vị bán chạy nhất của Gallardo.