Vào hồi đầu năm 2015, ban tổ chức triển lãm Thượng Hải đã đưa ra quyết định “cấm cửa” người mẫu xe hơi. Thay vào đó, ban tổ chức triển lãm Thượng Hải muốn các hãng xe tham gia tập trung vào chất lượng và công nghệ sản phẩm.

“Triển lãm xe ra đời với mục đích mang đến cơ hội tận hưởng nghệ thuật cho khách tham quan. Chúng tôi hi vọng các hãng xe sẽ quảng bá sản phẩm của mình theo cách lành mạnh và lịch sự. Các hoạt động vi phạm đạo đức xã hội sẽ bị cấm”, đại diện ban tổ chức triển lãm Thượng Hải, khẳng định.

Mục đích ban tổ chức triển lãm Thượng Hải “cấm cửa” người mẫu là để tránh sự chỉ trích của dư luận tại Trung Quốc. Trong vài năm trở lại đây, khi tham gia các triển lãm xe tại Trung Quốc, nhiều nhãn hiệu đã tận dụng các cô người mẫu gợi cảm để thu hút sự chú ý, đặc biệt của giới thanh niên. Từ đó, nảy sinh những vụ tai tiếng liên quan đến việc các cô người mẫu ăn mặc “thiếu vải” đến nhức mắt và tác động tiêu cực tới xã hội.


Dàn người mẫu tại triển lãm ô tô quốc tế Nam Kinh 2015.

Dàn người mẫu tại triển lãm ô tô quốc tế Nam Kinh 2015.

Thế nhưng, trái ngược với triển lãm Thượng Hải, ban tổ chức các triển lãm ô tô khác tại Trung Quốc vẫn không ngần ngại thuê các cô người mẫu xe hơi đến góp vui. Điển hình như triển lãm ô tô quốc tế Nam Kinh mới diễn ra tại Trung Quốc. Khi đứng tại gian trưng bày xe của các hãng, dàn người mẫu không cần phải giả vờ mình là đại diện bán hàng hay nhân viên vệ sinh xe. Họ chỉ đứng trong các gian hàng, bên cạnh xe để thu hút sự chú ý của khách tham quan.

Đề cập đến vấn đề này, trang tin People’s Daily của Trung Quốc đã viết hẳn một bài báo có tiêu đề “Models steal the light at Nanjing auto expo”, tạm dịch là “Người mẫu là tâm điểm của triển lãm ô tô Nam Kinh”. Bài báo ám chỉ các lực lượng chức năng không hề quan tâm đến quyết định “cấm cửa” người mẫu của ban tổ chức triển lãm Thượng Hải.


Người mẫu tại triển lãm ô tô Quế Lâm 2015.

Người mẫu tại triển lãm ô tô Quế Lâm 2015.

Ngay cả trong tuần lễ vàng tháng 10, khi người dân Trung Quốc đi du lịch khắp nơi hoặc sang Nhật Bản để mua hàng miễn thuế thì tại thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc vẫn diễn ra một triển lãm ô tô tràn ngập người mẫu.

Có vẻ như quyết định “cấm cửa” của triển lãm Thượng Hải cũng chẳng làm các cô người mẫu thiếu công ăn, việc làm. Đặc biệt, hiện các thành phố thuộc cấp tỉnh của Trung Quốc dường như đều có triển lãm ô tô riêng. Do đó, cuộc biểu tình phản đối ban tổ chức triển lãm Thượng Hải của các cô người mẫu vào hồi cuối tháng 4/2015 là hành động quá đà.

Ngành công nghiệp ô tô hiện vẫn đóng vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Dù nền kinh tế bị trì trệ, doanh số bán xe tại Trung Quốc dự kiến vẫn tăng gần 7% trong năm nay. Điều đó đồng nghĩa với việc các triển lãm ô tô tại Trung Quốc sẽ có cơ hội để nở rộ như nấm sau mưa.

Một số hình ảnh các cô người mẫu tại triển lãm ô tô tại Trung Quốc trong thời gian gần đây:

img
img
img
img
img
img