Triển lãm Thượng Hải năm nay thiếu chút gì đó so với những năm trước. Ngoài những chiếc xe nhái quen thuộc ra thì bên cạnh không còn dàn người mẫu hở hang, mặc váy ngắn hay những màn nhảy "sexy", thay vào đó người mẫu với trang phục rất nghiêm túc.

Trong khi số đông đồng ý với quyết định của Trung Quốc về việc cấm người mẫu gợi cảm tại triển lãm Thượng Hải thì số khác lại phản ứng ngược lại.

Vì quyết định nói trên mà nhiều người mẫu gợi cảm đã bị mất việc, họ đã tụ tập lại và biểu tình phản đối quyết định này. Theo báo chí Thượng Hải, một nhóm người mẫu mất việc đã thực hiện một cuộc biểu tình, đòi lại quyền được "uốn éo" bên cạnh xe tại triển lãm.

img

Nhìn vào hình ảnh trên, có thể thấy dàn người mẫu biểu tình vẫn ăn mặc rất thu hút, gợi cảm, tương tự như lúc họ trình diễn tại các triển lãm xe. Ngoài ra họ còn trang điểm sao cho giống những người vô gia cư, thể hiện rằng quyết định trên khiến họ thất nghiệm và không thể chi trả các chi phí sinh hoạt. Có vẻ như họ đang giả vờ ăn xin tại trung tâm thành phố với biểu ngữ "Chúng tôi muốn tồn tại!".

Cuộc biểu tình tự phát của dàn người mẫu gợi cảm đã được rất nhiều cư dân mạng ủng hộ. Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng họ rất thu hút và họ cần có công việc để sử dụng sức hút đó. Có khá nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vẫn đề cấm hay không cấm người mẫu sexy tại các triển lãm xe, tuy nhiên vẫn phải lên tiếng đánh giá cao sự can đảm của những người mẫu này khi đứng lên biểu tình.

Một số hình ảnh của cuộc biểu tình:

img
img
img
img
img
img
img