Một khách hàng bức xúc đã quyết định trút giận bằng cách lái xe bán tải từ sảnh vào thẳng quầy lễ tân của khách sạn Alva ở bang Oklahoma, Mỹ. Sau khi đâm vỡ cửa kính, chiếc xe bán tải suýt chút nữa gây tai nạn cho 2 người phụ nữ đang đứng ở quầy lễ tân. Một trong số đó là bà Rupal Christian, vợ của chủ khách sạn Alva.

 

Diễn biến sự việc do camera ở quầy lễ tân ghi lại.

Theo lực lượng cảnh sát địa phương, sự việc xảy ra vào hôm thứ năm, ngày 10/12/2015 vừa qua. Người đàn ông gây ra sự việc này có tên John Parsley, 62 tuổi. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera an ninh của khách sạn ghi lại.

Lực lượng cảnh sát cho biết, nguyên nhân khiến Parsley hành động như vậy là vì ông bức xúc với hóa đơn thanh toán của khách sạn Alva. Trao đổi với trang tin KOKO news, ông Christian khẳng định Parsley đã nhận vào ở khách sạn Alva vào hồi đầu tuần trước. Tuy nhiên, thẻ tín dụng của ông Parsley đã bị từ chối thanh toán 2 lần. Do đó, ông Parsley đã trả bằng tiền mặt.

Bất ngờ, thẻ tín dụng của ông Parsley lại thanh toán được. Điều này khiến ông Parsley sợ mình đã bị tính tiền 2 lần.

Tôi đi vào văn phòng và đưa tờ giấy ghi rõ giao dịch bằng thẻ tín dụng không có giá trị. Tuy nhiên, ông Parsley không nghe mà chỉ đòi trả lại tiền ngay lập tức”, ông Christian nói với phóng viên trang tin địa phương. Đồng thời, ông Christian nghĩ vấn đề đã được giải quyết vào sáng hôm 10/12.

Đến buổi chiều, ông Parsley quay lại khách sạn và tỏ ra vô cùng giận dữ khi nói chuyện với vợ tôi”, ông Christian kể tiếp. “Sau đó, ông Parsley đi ra ngoài cửa và đe dọa vợ tôi”.

 

Đoạn video ghi lại diễn biến của sự việc.

Trong đoạn video, có thể thấy nhân viên khách sạn đã nói chuyện với ông Parsley. Chỉ vài giây sau, ông Parsley đã lái chiếc xe bán tải, lao thẳng vào quầy lễ tân của khách sạn.

May mắn là trong sự việc này, bà Christian chỉ bị đau đầu và lưng. Tuy nhiên, vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng, tương tự người phụ nữ còn lại. Trong khi đó, ông Parsley đã bị lực lượng cảnh sát bắt giữ và khởi tố với tội danh tấn công cũng như gây thương tích cho người khác.