Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh nam diễn viên Johnny Trí Nguyễn nhận chìa khóa của một chiếc mô tô “đập hộp”. Được biết, ngôi sao Bẫy Rồng đã mua một chiếc Ducati 899 Panigale “mới toanh” cho bản thân. Trong buổi nhận xe, bạn diễn quen thuộc của Ngô Thanh Vân đã bật cả champagne để ăn mừng việc tậu chiếc mô tô mới.

img

Johnny Trí Nguyễn nhận chìa khóa chiếc Ducati 899 Panigale mới tậu.

Từ trước đến nay, ngoài nghiệp diễn viên, Johnny Trí Nguyễn còn nổi tiếng là một tín đồ của mô tô phân khối lớn. Đặc biệt, nam diễn viên còn có vẻ rất chuộng dòng mô tô Ducati của Ý. Trước 899 Panigale mới mua, Johnny Trí Nguyễn đã sở hữu 2 chiếc mô tô Ducati khác là Hypermotard và Monster 1100.

Trong đó, chiếc Ducati Hypermotard được Johnny Trí Nguyễn tậu vào hồi tháng 5/2014. Ban đầu, chiếc mô tô được sơn màu đỏ nguyên bản. Sau đó, ngôi sao Bụi Đời Chợ Lớn đã chuyển chiếc Ducati Hypermotard sang thành màu đen mờ hầm hố hơn và bổ sung một số đồ chơi như bộ chống đổ, hệ thống xả hoặc đèn LED. Chiếc Ducati Monster 1100 còn lại đã về tay Johnny Trí Nguyễn từ năm 2010 và cũng được chuyển từ màu đỏ sang đen mờ tương tự Hypermotard.

img
img

Johnny Trí Nguyễn bật champagne ăn mừng việc mua Ducati 899 Panigale.

Ducati 899 Panigale là mẫu mô tô hoàn toàn mới đã chính thức trình làng trong triển lãm Frankfurt 2013. Được xem như phiên bản thu nhỏ của đàn anh 1199 Panigale, Ducati 899 Panigale nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của những tay nài chập chững làm quen với dòng siêu mô tô.

So với 1199 Panigale, Ducati 899 Panigale sở hữu một số điểm khác biệt về thiết kế. Cụ thể, Ducati 899 Panigale sử dụng gắp đôi thay cho gắp đơn trên 1199 Panigale. Bên cạnh đó là bình chứa nhiên liệu bằng thép trên Ducati 899 Panigale thay vì nhôm như 1199 Panigale.

img

Johnny Trí Nguyễn tỏ ra hào hứng bên chiếc mô tô Ducati mới.

Ducati 899 Panigale bắt đầu được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam từ hồi tháng 7/2014 với giá khởi điểm 577 triệu Đồng. Xe được trang bị động cơ Superquadro L-Twin 90 độ, dung tích 898cc, sản sinh công suất cực đại 148 mã lực tại 10.750 vòng/phút và mô-mem xoắn cực đại 99 Nm tại 9.000 vòng/phút.

Ngoài ra, 899 Panigale còn được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến như hệ thống điều khiển van biến thiên Desmodromic vốn xuất hiện trên các mẫu xe đua của Ducati tại giải MotoGP. Bên cạnh đó là hệ thống phun xăng điện tử của Mitsubishi, kiểm soát bướm ga Ride-By-Wire cùng các chế độ lái Race (đường đua), Sport (thể thao) và Wet (đường trơn trượt).

Không dừng ở đó, hãng Ducati còn đưa hộp số 6 cấp tích hợp chế độ sang số nhanh, hệ thống kiểm soát lực kéo 8 cấp độ, chống bó cứng phanh ABS 3 mức và phanh động cơ Engine Brake Control giúp xe không bị trượt bánh sau khi về số đột ngột ở tốc độ cao cho 899 Panigale.

Ảnh: Facebook