McLaren F1 là một trong những huyền thoại của làng siêu xe thế giới. Có tổng 106 siêu xe McLaren F1 từng được xuất xưởng nhưng chỉ 64 chiếc dành cho đường phố. 1 trong 64 chiếc McLaren F1 đường phố đó hiện thuộc quyền sở hữu của danh hài Rowan Atkinson hay “Mr. Bean”. Cây hài người Anh đã mua chiếc siêu xe McLaren F1 vào năm 1997 với giá ban đầu 540.000 Bảng hay 809.595 USD.

img

Chiếc siêu xe McLaren F1 của “Mr. Bean” đang được rao bán tại đại lý Taylor & Crawley ở London với giá lên đến 8 triệu Bảng, tương đương 12 triệu USD. Tương tự các thành viên khác của dòng siêu xe McLaren F1, chiếc “xế cưng” mang số khung 61 của “Mr. Bean” cũng tăng giá theo từng năm.

img

Ông David Clark, chủ của đại lý Taylor & Crawley, hy vọng sẽ có nhiều người quan tâm đến chiếc siêu xe McLaren F1 đặc biệt này. Trước khi được rao bán, chiếc siêu xe McLaren F1 của “Mr. Bean” đã chạy khoảng 41.000 dặm, tương đương 64.373 km, và từng trải qua 2 vụ tai nạn khác nhau. Trong đó, có 1 vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào năm 2011.

img

Theo ông Clark, chiếc McLaren F1 của “Mr. Bean” có màu sơn đỏ tía rất độc đáo và vẫn ở trạng thái gần như mới vì đã trải qua quá trình phục chế đặc biệt. Riêng hóa đơn cho việc sửa chữa chiếc xe sau vụ tai nạn năm 2011 đã lên tới 1,4 triệu USD. Đây cũng là mức chi trả bảo hiểm lớn nhất từ trước tới nay với một vụ tai nạn xe hơi tại Anh Quốc.

img

Như đã biết, siêu xe McLaren F1 được trang bị động cơ V12, dung tích 6,1 lít, tạo ra công suất tối đa 627 mã lực do BMW sản xuất. Nhờ đó, McLaren F1 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,2 giây và đạt tốc độ tối đa gần 388 km/h. Trước Bugatti Veyron, McLaren F1 chính là "ông hoàng tốc độ" trong thế giới siêu xe.

Điểm đặc biệt của McLaren F1 không chỉ ở sức mạnh và tốc độ. Siêu xe Anh quốc còn được lưu truyền danh tiếng nhờ khoang nội thất có 3 chỗ ngồi với ghế lái nằm giữa. Do đó, McLaren F1 đã nhiều lần được bình chọn là siêu xe đẹp nhất mọi thời đại.