Xe cơ bắp luôn là niềm tự hào của người Mỹ bởi sự đặc trưng và mạnh mẽ. Không chỉ được bản thân người Mỹ yêu thích mà xe cơ bắp đã trở thành ước mơ, khao khát và tình yêu của nhiều người chơi xe trên thế giới. Các thương hiệu xe cơ bắp đình đám nhất của Mỹ từ trước đến nay phải kể đến Chrysler, Dodge, Ford, Pontiac, Shelby hay Chevrolet. Có thể nhiều người sẽ biết đến những cái tên này, nhưng không phải ai cũng biết những sự thật thú vị đằng sau chúng.

1. Chiếc Dodge Charger Daytona 1969 rất nổi tiếng với chiếc cánh gió to cao phía sau. Nhưng một điều khá bất ngờ là cánh gió to cao như vậy không phải để tạo ra lực nén xe xuống mặt đường mà đơn giản là cánh gió phải cao như vậy thì nắp cốp mới có thể mở ra được. Đây là quy định của NASCAR vào thời điểm đó.

img

2. Chiếc Pontiac GTO Judge từng tham gia vào một đoạn quảng cáo, trong đoạn phim quảng cáo này một nhóm nhạc rock có tên “Paul Revere and the Raiders” đã hát một bài về chiếc GTO ở dưới đáy hồ. Đây được xem là video nhạc rốc đầu tiên từng được sản xuất.

3. Hầu như ai cũng đến hậu tố GTO sau mỗi chiếc xe sản xuất trong nửa cuối của thế kỷ trước, nhưng không phải ai cũng biết được ý nghĩa thất sự của của cụm từ này. GTO là viết tắt của cụm “Gran Turismo Omologato”, tiếng Ý có nghĩa là xe hiệu suất cao.

img

4. Dodge từng gọi dòng xe cơ bắp của hãng là “The Scatpack” vào năm 1969, trong khi đó Plymouth gọi các sản phẩm của mình là “Rapid Transit System”.

img

5. Chrysler vốn nổi tiếng với dòng động cơ HEMI V8, các động cơ này từng được gọi là “Voi” bởi kích thước “khủng” của chúng.

img

6. Trong quá khứ, Dodge Charger từng sử dụng hệ thống đèn pha lật mở. Tuy nhiên Dodge Charger 1973 là đời xe cuối cùng sử dụng thiết kế đèn pha này.

img

7. Plymouth chỉ sản xuất tổng cộng 1.718 chiếc 340 Barracuda 4-Speed 1973. Vì vậy mà hiện nay mỗi chiếc xe này có giá trị rất cao và nằm trong danh sách những chiếc xe cơ bắp được săn tìm nhiều nhất.

img

8. Vào năm 1968, Plymouth tung ra mẫu xe cơ bắp Road Runner với một số trang bị bị loại bỏ nhằm tăng hiệu suất hoạt động của xe. Để cạnh tranh với mẫu xe này, Dodge cũng tung ra một mẫu xe tương tự có tên SuperBee. Nhờ mẫu xe này mà Dodge cũng đã gặt hái được một số thành công nhất định, tuy nhiên vẫn không thể vượt mặt được Road Runner.

img

Việc những chiếc Charge và Challenger SRT ngày nay có trang bị thua kém mẫu SRT thông thường cũng là bước đi tiếp nối truyền thống trên.

9. Carol Shelby chỉ độ lại hai chiếc 427 Cobra 1966. Sau khi trang bị thêm các bộ tăng áp Twin Paxton Supercharger, Carol Shelby bán lại một chiếc cho diễn viên hài Bill Cosby, chiếc còn lại ông giữ lại để sử dụng.

img

10. Vào năm 1983, không hề có một phiên bản thương mại nào của chiếc Chevrolet Corvette 1983 được xuất xưởng, chiếc xe chỉ dừng lại ở bản concept. Có khá nhiều tin đồn xung quanh vấn đề này, một số cho rằng xe không đáp ứng được quy định về khí thải, trong khi số khác lại khẳng định xe gặp lỗi nghiêm trọng. Chevrolet đã tiến hành “tiêu hủy” mọi bản mẫu Corvette 1983, chỉ duy nhất một chiếc còn sót lại và được trưng bày tại Bảo tàng Corvette quốc gia.

img