Không rõ sự việc này xảy ra trong cuộc đua nào. Chỉ biết, sự việc bắt đầu khi một tay đua gặp tai nạn. Sau khi bị đổ xuống đường đua, chiếc mô tô bất ngờ dựng thẳng dậy và lao về phía hàng rào chắn. Thậm chí, chiếc mô tô còn suýt đâm thẳng vào người tay đua gặp tai nạn.

Chiếc "mô tô điên" đã húc đổ một mảnh hàng rào chắn giữa đường đua và khu vực dành cho khán giả. Cuối cùng, chiếc "mô tô điên" lao thẳng vào đám đông khán giả khiến mọi người hoảng loạn rồi mới chịu dừng lại. Trong lúc chạy, chiếc mô tô thậm chí còn có thể lộn nhào nhiều vòng trên không trung.

 

Đoạn video ghi lại cảnh "mô tô điên" làm loạn trên đường đua.

May mắn thay, không ai bị thương trong sự việc hy hữu trên đường đua. Sau khi xem đoạn video, nhiều người dự đoán chiếc "mô tô điên" bị kẹt ga. Dự đoán, nguyên nhân của sự việc cũng giống với chiếc "mô tô ma" chạy trên đường đua mà không cần người lái mà chúng tôi đã đăng trước đó.

Sở dĩ chiếc mô tô có thể chạy mà không cần đến người lái là nhờ thiết kế đặc trưng của xe đua. Thứ nhất, mô tô đua thường để garanty rất to. Thứ hai, mô tô đua được trang bị cụm trợ lực lái khiến tay lái cứng đơ, giữ nguyên vị trí. Do đó, khi được cài sẵn số và để garanty to, chiếc mô tô trong đoạn video có thể tự chạy mà không đổ hay cần người lái.