Lamborghini Reventon ra mắt cách đây đã 9 năm nhưng những chiếc xe đã qua sử dụng đang tạo nên cuộc đua về giá bán. Trên trang mua bán xe cũ của Lamborghini Porrentruy tại Thụy Sĩ, 1 chiếc Reventon thuộc phiên bản mui cứng đang được chào bán với mức giá 1,58 triệu Euro, tương đương 1,8 triệu USD hay 40 tỷ Đồng.


Hơn 2 năm định cư tại showroom, siêu xe Reventon vẫn tăng giá thêm 400.000 USD lên thành 1.8 triệu USD.

Hơn 2 năm định cư tại showroom, siêu xe Reventon vẫn tăng giá thêm 400.000 USD lên thành 1.8 triệu USD.


Siêu phẩm này có số thứ tự 17/20 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới.

"Siêu phẩm" này có số thứ tự 17/20 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới.

Mức giá trên cao hơn 700.000 USD so với con số 1,1 triệu USD ngay khi ra mắt vào năm 2008 của Lamborghini Reventon Coupe. Trước đó, vào tháng 11/2013, chính chiếc Lamborghini Reventon Coupe đã từng được rao bán với giá 1,4 triệu USD. Có thể thấy, dù "ế ẩm" trong showroom hơn 2 năm nhưng "siêu bò" vẫn tăng giá thêm 400.000 USD. Với số tiền chênh lệch này, người ta có thể mua 1 chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 "đập hộp".

Được biết, "siêu phẩm" này đã lăn bánh 5.900 km và có số thứ tự 17/20 chiếc sản xuất trên toàn thế giới. Ngoài phiên bản coupe, đại lý này còn rao bán cả Lamborghini Reventon mui trần cực hiếm với mức giá 1,48 triệu Euro, tương đương 1,5 triệu USD. Số quãng đường đi được của chiếc Lamborghini Reventon Roadster cũng khá thấp, chỉ 3.900 km.


Reventon phiên bản mui trần cũng có mức giá tăng 155.873 USD sau 2 năm ế ẩm trong showroom.

Reventon phiên bản mui trần cũng có mức giá tăng 155.873 USD sau 2 năm "ế ẩm" trong showroom.

Siêu xe Reventon được phát triển trên nền tảng khung gầm của Lamborghini Murcielago và lấy cảm hứng từ siêu máy bay tàng hình F-22 Raptor do Lockheed Martin sản xuất. Trên toàn thế giới, chỉ có đúng 30 siêu xe Lamborghini Reventon được sản xuất với 20 chiếc coupe và 10 chiếc mui trần.

Thông tin chi tiết của 2 chiếc Reventon mui cứng và bản mui trần. Ảnh chụp từ màn hình.
Thông tin chi tiết của 2 chiếc Reventon mui cứng và bản mui trần. Ảnh chụp từ màn hình.

Lamborghini Reventon Coupe được trang bị động cơ V12, dung tích 6,5 lít, sản sinh công suất tối đa 650 mã lực tại vòng tua máy 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 660 Nm tại vòng tua 6.000 vòng/phút. Sức mạnh này giúp chiếc xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,4 giây và đạt tốc độ tối đa 340 km/h.