Có thể nói Veneno là một trong những siêu xe đắt giá nhất của Lamborghini với cái giá 4,5 triệu USD, đắt hơn rất nhiều so với các siêu xe của Ferrari. Tuy nhiên khi nói về xe cũ đấu giá, những chiếc Lamborghini chưa bao giờ có giá vượt qua được các đối thủ của Ferrari. Trong khi những mẫu xe cổ danh tiếng của Ferrari được đấu giá lên tới hàng chục triệu USD thì những mẫu Lamborghini cổ hiếm khi vượt qua được mức 7 con số, hai chiếc duy nhất của Lamborghini có giá bán vượt mốc 7 con số là 350 GT đời đầu và Miura.

Mới đây, một mẫu xe khác của Lamborghini là Countach cũng vừa được đấu giá với mức giá 1,2 triệu USD.

Chiếc Lamborghini Countach được nhà đấu giá Bonhams bán đi vào tuần trước tại Connecticut. Tên đầy đủ của mẫu xe này là Lamborghini Countach LP400 “Periscopica” đời 1975, đây là chiếc xe nằm trong số 150 chiếc xe đầu tiên được trang bị gương chiếu hậu độc đáo. Xe chỉ mới lăn bánh được 10.000 dặm, tương đương với khoảng 16.100 km.

Ngoại thất của xe được sơn màu xanh Blu Tahiti/French Racing Blue, trong khi đó nội thất có màu nâu đậm.

Vào tháng 8 năm ngoái, nhà đấu giá Bonhams cũng đã bán một chiếc Periscopica đời 1975, tuy nhiên chiếc xe đó chỉ được bán với giá 836.000 USD. Việc Countach bất ngờ tăng giá như vậy chứng tỏ mẫu xe này ngày càng trở nên có giá, đặc biệt là kỷ niệm 40 năm Countach ra mắt đã sắp đến gần. Đây là một trong những thế hệ xe đầu tiên đặt nền móng cho sự xuất hiện của siêu xe ngày nay.

Một số hình ảnh về mẫu Lamborghini Countach đặc biệt:

img
img
img