Các bộ trưởng của Hà Lan đã chính thức xác nhận người dân có thể trả học phí cho người dạy lái xe bằng tình dục thay tiền. Hiện mại dâm là hoạt động hợp pháp tại Hà Lan. Các cô gái làm nghề mại dâm tại Hà Lan được coi như người lao động tự do, thậm chí có thể đăng quảng cáo về bản thân trên báo giấy cũng như báo điện tử.

Trong số các quan chức Hà Lan, cũng có người không ủng hộ điều luật này, ví dụ như nghị sỹ Gert-Jan Segers thuộc đảng Christian Union. Hồi tháng 11/2015 vừa qua, ông Segers đã đặt ra câu hỏi về điều luật này tại phiên họp quốc hội Hà Lan.

Theo ông Segers, luật cho phép người học lái xe trả học phí bằng tình dục là “hoạt động mại dâm bất hợp pháp”. Do đó, ông Segers kêu gọi quốc hội Hà Lan cấm điều luật này.

Trong khi đó, bà Melanie Schultz van Haegen, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Môi trường Hà Lan, cũng như Ard van der Steur, Bộ trưởng An ninh và Tư pháp, khẳng định hành động đổi tình dục lấy bài học lái xe không phải là mại dâm nên không phạm pháp. Tất nhiên, người học lái xe muốn trả học phí bằng tình dục thay cho tiền phải từ 18 tuổi trở lên.

Theo điều luật này, học viên không sử dụng tình dục để đổi lấy tiền mà đổi lấy bài học lái xe”, hai Bộ trưởng nêu trên khẳng định trong phiên họp quốc hội tại Hà Lan vào hôm 8/12 vừa qua. “Dùng tình dục để kinh doanh thương mại mới là mại dâm”.

Thông tin về điều luật mới tại Hà Lan đã khiến cộng đồng cư dân mạng thích thú. “Điều luật lấy tình dục để trả học phí học lái ô tô thay cho tiền chẳng có vấn đề gì nếu mọi người đều đồng ý”, cư dân mạng có tên Thomas Smith viết trên Twitter. “Thật hấp dẫn, người dạy lái ô tô tại Hà Lan có thể chấp nhận tình dục thay cho tiền học phí. Tôi đang tính đến chuyện đổi sang nghề mới”, cư dân mạng DH nói đùa trên Twitter.