Vào ngày thứ ba vừa qua, ban lãnh đạo cũng các cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Bayern Munich đã có một chuyến viếng thăm bất ngờ nhà máy sản xuất xe hơi của Audi đặt tại Ingolstadt. Có mặt trong chuyến thăm quan nhà máy Audi bao gồm ông Matthias Sammer và ông Andreas Jung, thành viên hội đồng quản trị của câu lạc bộ Bayern Munich, cùng với đó là ba cầu thủ Claudio Pizzaro, David Alaba và Rafinha.

Đón tiếp các cầu thủ tại nhà máy là ông Robert Humig, chuyên gia phụ trách việc lắp ráp và sản xuất các mẫu Audi A4/A5/Q5. Ông đồng thời cũng là hướng dẫn viên của đoàn, là người giới thiệu các bộ phận chính của nhà máy.

Điểm dừng đầu tiên trong chuyến tham quan khu lắp đặt phụ kiện. Ở đây thân xe sẽ được treo nghiêng 60 độ, từ đó các công nhân có thể lắp đặt phanh, đường ống dẫn nhiên liệu, hệ thống dây điện vào khung gầm. Địa điểm tiếp theo là nơi lắp đặt khoang hành khách. Tại đây Claudio Pizarro và Rafinha đã sử dụng cánh tay robot để đưa khoang hành khách của chiếc Q5 vào vị trí chính xác.

Đoàn thăm quan tiếp tục với việc David Alaba giúp đỡ công nhân lắp đặt mui xe. Ở cuối dây chuyền sản xuất là một khu vực nhỏ để các cầu thủ và nhân viên của Audi giao lưu và xin chữ ký lưu niệm.

Kết thúc chuyến thăm quan, ông Matthias Sammer cũng đã mua một chiếc xe ngay tại nhà máy và tự mình lái xe về Munich.

Câu lạc bộ bóng đá Bayern Munich được xem là đội bóng thành công nhất lịch sử bóng đá Đức với kỷ lục 24 lần giành được danh hiệu và 17 cúp quốc gia. Hiện tại nhà sản xuất xe hơi Audi đang sở hữu 9,1 % cổ phần của câu lạc bộ bóng đá này.