Như đã biết, hôm 24/3 vừa qua, chiếc máy bay Airbus 320 của hãng hàng không giá rẻ Germanwings đã bị rơi xuống vùng núi Alps thuộc địa phận nước Pháp trên hành trình đi từ Barcelona (Tây Ban Nha” đến Duesseldorf (Đức) khiến toàn bộ 150 người thiệt mạng. Qua điều tra, các chuyên gia đang nghi ngờ cơ phó của Germanwings có tên Andreas Lubitz đã cố tình đâm chiếc máy bay Airbus 320 xuống vùng núi Alps vì trục trặc trong mối quan hệ với cô bạn gái được giấu tên.

Theo tờ Daily Mail của Anh, vài tuần trước khi thảm kịch xảy ra, cơ phó Germanwings đã mua một lúc 2 chiếc xe sang Audi tại một đại lý ô tô ở ngoại ô thành phố Duesseldorf, Đức. Đây là đại lý ở gần căn hộ thông minh nằm trên tầng thượng mà Lubitz trước đó đã sống cùng bạn gái.

Căn hộ nơi cơ phó Germanwings sống cùng bạn gái trước khi thảm kịch rơi máy bay xảy ra.

Căn hộ nơi cơ phó Germanwings sống cùng bạn gái trước khi thảm kịch rơi máy bay xảy ra.

Được biết, cơ phó Germanwings mua 2 chiếc xe sang Audi cho bản thân và bạn gái. Một trong hai chiếc xe sang Audi đã được chuyển đến căn hộ của Lubitz vào cuối tuần, cách 3 ngày so với thời điểm xảy ra thảm kịch rơi máy bay. Tạp chí Focus cho biết, hiện vẫn chưa rõ chiếc xe sang Audi được chuyển đến căn hộ của cơ phó Germanwings là dành cho Lubitz hay cô bạn gái.

Dù mua 2 chiếc xe sang Audi nhưng mối quan hệ giữa cơ phó Germanwings và bạn gái lại gặp trục trặc và có thể dẫn đến chia tay. Đây có thể là một phần nguyên nhân khiến cơ phó Germanwings đâm chiếc máy bay Airbus 320 xuống vùng núi Alps. Có vẻ như Lubitz muốn dùng chiếc xe sang Audi để níu kéo bạn gái.

Một số nguồn tin cho biết, bạn gái của cơ phó Germanwings hiện đã chuyển về sống cùng gia đình. Trong khi đó, các nhân viên điều tra Đức tiếp tục lục soát toàn bộ căn hộ của Lubitz tại Dusseldorf.