1. Ford Mustang: 1964 và hiện tại

img

Ford Mustang 1964

img

Ford Mustang ngày nay

Năm 1964, công ty Ford Motor đã đưa ra bán chiếc Mustang – loại xe vừa vặn túi tiền, rất phong cách với dáng thể thao khỏe khoắn. Đây là cơ sở để hơn 50 năm sau, Ford tiếp tục cho ra chiếc Mustang Shelby GT350R.

2. Jeep: 1941 và hiện tại

img
img

Chiếc Jeep nguyên bản đã được sản xuất năm 1941 và đươc quân đội Mỹ sử dụng độc quyền trong suốt Chiến tranh Thế giới thứ II. Khó xác định được nguồn gốc tên gọi “Jeep” từ đâu mà có. Một giả thuyết là nó được đặt theo tên của một nhân vật trong truyện cười Popeye có tên “Eugene the Jeep”. Eugene the Jeep - người bạn đồng hành thân thiết của Popeye được miêu tả “nhỏ bé, khả năng di chuyển linh hoạt và có thể giải quyết được các vấn đề tưởng như bất khả thi.”

3. Chevy Corvette: 1953 và hiện tại

img
img

Chiếc Corvette đầu tiên tuy được thiết kế theo mô hình concept cho buổi trưng bày Motorama năm 1953 tại chương trình hội trợ xe New York, nhưng từng đó đã đủ để thu hút sự chú ý của công chúng. Chiếc xe được lấy tên của nhà nhiếp ảnh chính của Chevrolet thời điểm đó.

4. Lincoln Continental: 1939 và hiện tại

img
img

Chiếc Lincoln Continental đầu tiên được thiết kế cho Edsel Ford’s – con trai của Henry Ford. Khi nhận xe, ông ấy đã mang nó theo suốt chuyến du lịch đến Florida, nơi có nhiều người bạn giàu có bị cuối hút bởi kiểu dáng dài và đẹp của chiếc xe. Trong suốt chuyến đi đó, ông đã đánh một bức điện gửi về nhà máy với yêu cầu sản xuất 1,000 chiếc Lincoln Continentals

5. Ford F-Series: 1948 và hiện tại

img
img

Chiếc xe tải F-Series đầu tiên được lên dây chuyền sản xuất vào tháng 11 năm 1947. Đây là chiếc xe  Ford với khung gầm tải riêng không còn phụ thuộc vào khung xe giống như các dòng xe trước.

6. Volkwagen Beetole: 1932 và hiện tại

img
img

Chiếc Volkswagen Beetle được lên ý tưởng bởi Adolf Hitler và Porsche. Đây được coi là chiếc xe đáng tin cậy, kinh tế, rắn chắc dùng để sản xuất hàng loạt cho hệ thống giao thông mới của Đức. Volkswagen được dịch ra tiếng Đức là “chiếc xe của nhân dân”.

7. Fiat 500: 1957 và hiện tại

img
img

Chiếc Fiat 500 đầu tiên được thiết kế và sản xuất tại Ý và trở thành phương tiện đi lại có tính kinh tế và hiệu quả cho thị trường Châu Âu sau chiến tranh với đặc điểm nổi bật là cửa trời khá phổ biến để đón ánh nắng.

8. Chevy Mailibu: 1964 và hiện tại

img
img

Chiếc Chevy Malibu đầu tiên được thiết kế như là thế hệ mới của Chevy Chevelle và có đầy đủ phong cách – sedan 4 cửa, Coupe thể thao mui cứng 2 cửa, convertible và xe wagon 2 chỗ.

9. Dodge Challenger: 1969 và hiện tại

img
img

Dodge “Silver Challenger” là chiếc xe đầu tiên mang tên đó vào năm 1985, nhưng mãi cho đến tận năm 1969 thì Challenger mà chúng ta biết ngày nay mới chính thức có mặt trên dây chuyền sản xuất.

10. Chevy Camaro: 1967 và hiện tại

img
img

Chiếc Chevy Camaro lần đầu ra mắt như là đối thủ trực tiếp của Ford Mustang. Khi có tờ tạp chí xe hơi hỏi hãng Chevrolet ý nghĩa của từ “Camaro” là gì, câu trả lời là “một loại động vật nguy hiểm nhỏ bé và nuốt chửng Mustang.”

11. Honda Civic: 1972 và hiện tại

img
img

Chiếc xe Honda Civic đầu tiên được bán tại Mỹ vào năm 1973 với giá 2,200 đô la, sức mạnh xấp xỉ 50 hp. Trong suốt cuộc khủng hoảng dầu mỏ 1973, Honda Civic rất được ưa chuộng tại Mỹ.