Lại thêm một trẻ nhỏ khác bị người lớn bỏ quên trong ô tô dưới trời mùa hè nóng nực tại Trung Quốc. Sự việc lần này xảy ra ở thành phố Ninh Ba của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc và đã được ghi lại bằng camera an ninh.

Qua đoạn video, có thể thấy sự việc xảy ra vào lúc 16 giờ chiều ngày 19/7 vừa qua. Đoạn video mở đầu bằng cảnh một người đàn ông lái chiếc xe Audi màu trắng đến một tòa nhà của thành phố Ninh Ba. Sau đó, người đàn ông ra khỏi xe cùng với 3 đứa trẻ khác mà không hề hay biết đã bỏ quên một bé gái trong chiếc Audi.

Khoảng 30 phút sau, những người qua lại đã phát hiện ra bé gái bị nhốt trong chiếc xe Audi màu trắng. Lực lượng bảo vệ của tòa nhà đã có mặt tại hiện trường và gọi báo cho cảnh sát sau khi không thể tìm thấy người lái chiếc xe Audi sang trọng.

 

Đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc.

Khi đến hiện trường sự việc, cảnh sát đã buộc phải đập vỡ kính cửa sổ của chiếc xe sang Audi và cứu bé gái ra ngoài. Khi được đưa ra khỏi xe, bé gái khoảng 5 tuổi ở trong tình trạng người đầm đìa mồ hôi, mặt đỏ tía tai vì nóng và khóc vì quá hoảng sợ. Rất nhiều người đã vây quanh chiếc Audi để xem vụ giải cứu bé gái bị nhốt trong xe.

Đây không phải là vụ bỏ quên trẻ nhỏ trong xe ô tô dưới trời nắng nóng duy nhất tại Trung Quốc vào thời gian gần đây. Trước đó, vào hôm 27/6, tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, một bé trai 4 tuổi đã tử vong vì ngạt khí và sốc nhiệt khi bị bố mẹ bỏ quên trong ô tô suốt 6 tiếng đồng hồ dưới trời nóng 40 độ.

Đến hôm 11/7 vừa qua, tại tỉnh Sơn, Đông, Trung Quốc, lại có một bé gái tử vong vì nguyên nhân tương tự. Hiệu trưởng của trường mầm non đã bỏ quên bé gái 3 tuổi trong xe Honda City từ 8 giờ kém sáng đến 5 giờ chiều, dẫn đến ca tử vong thương tâm.