Bà mẹ có sở thích "xì-tin" mà chúng tôi nói tới trong bài viết này chính là cô nàng Đặng Thanh Mai, sinh năm 1990 và hiện nay đã lập gia đình. Được biết, Thanh Mai đã học lái xe từ năm 2011 và mua chiếc xe đầu tiên vào năm 2012. Kể từ đó đến nay, bà mẹ 9x vẫn gắn bó với chiếc xe đầu tiên là Hyundai Veloster.

Lúc mới mua, chiếc xe của cô có màu đỏ mận tiêu chuẩn. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm sử dụng, Thanh Mai cảm thấy cần phải thay đổi bởi đây không phải là màu cô thích và xe cũng bị cũ dần theo thời gian. Chính vì lẽ đó, vào một ngày đẹp trời, cô nàng quyết định đem chiếc xe của mình đi sơn lại hoàn toàn thành màu hồng để thoả mãn sở thích của mình và đem lại sự khác biệt cho xế cưng.


Bà mẹ 9x Đặng Thanh Mai cùng chiếc Hyundai Veloster màu hồng của mình.

Bà mẹ 9x Đặng Thanh Mai cùng chiếc Hyundai Veloster màu hồng của mình.

Ban đầu, kế hoạch của Thanh Mai chỉ đơn giản là sơn lại những phần màu đỏ mận trên thân xe rồi giữ nguyên phần màu đen cùng các chi tiết khác. Tuy nhiên, sau khi sơn xong, cô lại không ưng ý bởi sự thiếu đồng nhất trong bố cục màu nên đã đem chiếc xe của mình đi sơn thêm 2 lần nữa để màu đen và hồng được phối hợp nhịp nhàng hơn.

Cuối cùng, ngay cả phần đuôi cá trên nóc xe và cần gạt mưa của kính sau cũng được sơn hồng làm tăng lên sự nổi bật cho cả chiếc xe. Sau đó, Thanh Mai tiếp tục "nâng cấp nhẹ" cho không gian nội thất bên trong xe với bọc ghế da và vô lăng màu hồng. Tất cả những điều này kết hợp lại đã đem tới một chiếc Hyundai Veloster màu hồng Hello Kitty nổi bật khiến nhiều người phải ngước nhìn mỗi khi lăn bánh trên phố.

Cùng ngắm những hình ảnh chi tiết của chiếc Hyundai Veloster màu hồng Hello Kitty độc đáo tại Hà thành:


Bà mẹ 9x thích màu hồng chụp ảnh bên chiếc Hyundai Veloster.

Bà mẹ 9x thích màu hồng chụp ảnh bên chiếc Hyundai Veloster.


So với màu đỏ mận ban đầu, chiếc xe Hyundai Veloster giờ đây trông nổi bật hơn hẳn.

So với màu đỏ mận ban đầu, chiếc xe Hyundai Veloster giờ đây trông nổi bật hơn hẳn.


Bà mẹ 9x Hà thành đã phải mất khá nhiều công sức để tân trang cho xế cưng.

Bà mẹ 9x Hà thành đã phải mất khá nhiều công sức để tân trang cho xế cưng.


Chiếc Hyundai Veloster hồng này còn khác biệt ở chỗ biển kiểm soát vuông được đặt ở đầu xe và biển kiểm soát ngang được đặt ở đuôi xe.

Chiếc Hyundai Veloster hồng này còn khác biệt ở chỗ biển kiểm soát vuông được đặt ở đầu xe và biển kiểm soát ngang được đặt ở đuôi xe.


Gương chiếu hậu được sơn hồng kết hợp cùng đường nhấn màu đen của cột A và tai gương.

Gương chiếu hậu được sơn hồng kết hợp cùng đường nhấn màu đen của cột A và tai gương.


Mặc dù thích màu hồng nhưng bà mẹ trẻ vẫn giữ lại những chi tiết đen của xe để nhấn nhá và giữ được nét thể thao vốn có cho Hyundai Veloster.

Mặc dù thích màu hồng nhưng bà mẹ trẻ vẫn giữ lại những chi tiết đen của xe để nhấn nhá và giữ được nét thể thao vốn có cho Hyundai Veloster.


Tổng thể chiếc xe sau khi được hoàn thiện.

Tổng thể chiếc xe sau khi được hoàn thiện.


Đuôi xe được lắp biển kiểm soát ngang để không che ống xả.

Đuôi xe được lắp biển kiểm soát ngang để không che ống xả.


Vành la-zăng nguyên bản của Hyundai Veloster được sơn đen...

Vành la-zăng nguyên bản của Hyundai Veloster được sơn đen...


.... với vạch hồng tạo điểm nhấn.

.... với vạch hồng tạo điểm nhấn.


Vây cá trên nóc xe...

Vây cá trên nóc xe...


... và cần gạt nước phía sau cũng được sơn hồng.

... và cần gạt nước phía sau cũng được sơn hồng.


Nội thất bên trong xe cũng được thay đổi một chút cho ton-sur-ton với phần ngoại thất.

Nội thất bên trong xe cũng được thay đổi một chút cho "ton-sur-ton" với phần ngoại thất.


Ghế xe được sử dụng lót da màu hồng đính đá tạo cảm giác điệu đà.

Ghế xe được sử dụng lót da màu hồng đính đá tạo cảm giác điệu đà.


Vô-lăng bọc màu hồng đồng bộ với không gian nội thất.

Vô-lăng bọc màu hồng đồng bộ với không gian nội thất.


Ghế sau cũng được lót da màu hồng đính đá.

Ghế sau cũng được lót da màu hồng đính đá.