Đôi khi, những ý tưởng hay nhất lại vô cùng đơn giản. Dự án “Here Balloon” của một công ty xăng dầu tại Hàn Quốc ra đời từ năm 2013 đã chứng minh điều đó. Không hề mới nhưng dự án “Here Balloon” của người Hàn Quốc giúp tiết kiệm nhiên liệu cũng như thời gian trong bãi đỗ xe vẫn rất đáng học tập và nhắc lại.

Thông thường, các tài xế mất khá nhiều thời gian cũng như nhiên liệu cho việc lòng vòng tìm chỗ trong một bãi đỗ xe rộng và đông phương tiện. Để giúp các tài xế tiết kiệm đáng kể nhiên liệu và thời gian, hãng xăng dầu S-Oil của Hàn Quốc đã phát triển một dự án mới mang tên “Here Balloon”.

Dự án của hãng xăng dầu S-Oil đơn giản mà hiệu quả đến bất ngờ. Cụ thể, hãng xăng dầu S-Oil chỉ dùng những quả bóng bay có hình mũi tên màu vàng và chỉ xuống đất trong dự án “Here Balloon” của mình. Những quả bóng bay có in dòng chữ “Here” được buộc tại các chỗ đỗ trong bãi đậu xe.

img

Khi một chiếc xe lùi vào chỗ đỗ, quả bóng bay sẽ được kéo xuống để các tài xế khác không thể nhìn thấy. Lúc xe ra khỏi chỗ đỗ, quả bóng sẽ bay lên cao để các tài xế đang tìm chỗ đỗ xe nhìn thấy. Nhờ đó, các tài xế sẽ không phải mất nhiều thời gian để lòng vòng tìm chỗ đỗ xe nữa đồng thời tiết kiệm nhiên liệu đáng kể.

Theo ước tính của hãng S-Oil, trung bình các tài xế tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc phải chạy gần nửa km mỗi ngày để tìm chỗ đỗ xe. Trong một tháng, con số đó được nhân lên thành 15 km. Như vậy, các tài xế tại Hàn Quốc sẽ mất 15 km và 1 lít nhiên liệu cho việc chạy lòng vòng để tìm chỗ đỗ xe.

Với những quả bóng “Here Balloon”, trong một ngày tại một bãi đỗ xe, lượng nhiên liệu lãng phí của 700 chiếc ôtô đã giảm 23 lít. Nếu dự án “Here Balloon” được áp dụng rộng rãi tại các bãi đỗ xe khác trong nhiều ngày, lượng nhiên liệu lãng phí sẽ giảm đáng kể.

Tất nhiên, dự án “Here Balloon” của hãng xăng dầu S-Oil cũng có một số hạn chế. Đầu tiên, những quả bóng được bơm khí Heli sẽ bị xẹp sau vài ngày sử dụng. Do đó, hãng S-Oil phải tiến hành thay mới hoặc bơm lại những quả bóng bay bằng khí Heli vốn khá hiếm và đóng vai trò quan trọng trong các ngành y tế cũng như khoa học. Thứ hai, những đứa trẻ có thể cắt bóng để mang về chơi hoặc thả lên trời. Dù sao, đây cũng là một dự án không đòi hỏi công nghệ cao và khá hiệu quả để giúp các tài xế tiết kiệm thời gian cũng như nhiên liệu trong bãi đỗ xe.

Cùng xem đoạn video miêu tả dự án “Here Balloon” tại Hàn Quốc: