URB-E là mẫu scooter điện có thể gấp lại được. Mẫu xe này có thể vận hành quãng đường lên tới 32 km cho một lần sạc. Đặc biệt, URB-E được làm từ nhôm sản xuất thân máy bay. Tuy nhiên, chiếc xe có giá thành khá chát, khoảng 1.500 USD.

URB-E là mẫu scooter điện có thể gấp lại được. Mẫu xe này có thể vận hành quãng đường lên tới 32 km cho một lần sạc. Đặc biệt, URB-E được làm từ nhôm sản xuất thân máy bay. Tuy nhiên, chiếc xe có giá thành khá chát, khoảng 1.500 USD.


Xe đạp điện Gi FlyBike có thể gấp gọn chỉ trong 1 nháy mắt. Xe có thể chạy được quãng đường hơn 60 km cho một lần sạc. Ngoài ra, ở chế độ đạp xe bằng bàn đạp, bạn có thể tạo ra năng lượng để sạc điện thoại. Giá chiếc xe này là 2.000 USD.

Xe đạp điện Gi FlyBike có thể gấp gọn chỉ trong 1 nháy mắt. Xe có thể chạy được quãng đường hơn 60 km cho một lần sạc. Ngoài ra, ở chế độ đạp xe bằng bàn đạp, bạn có thể tạo ra năng lượng để sạc điện thoại. Giá chiếc xe này là 2.000 USD.


Xe Audi với các bộ phận được “in 3D” riêng biệt và sau đó lắp ráp lại với nhau.

Xe Audi với các bộ phận được “in 3D” riêng biệt và sau đó lắp ráp lại với nhau.


Quái vật sa mạc SandRacer với khả năng chinh phục các đụn cát cao, được thiết kế dành riêng cho thị trường Các tiểu vương quốc Ả-Rập thống nhất. Mẫu xe này sẽ bắt đầu được phân phối vào năm 2016 và sau đó sẽ tham gia các cuộc đua trên cát.

Quái vật sa mạc SandRacer với khả năng chinh phục các đụn cát cao, được thiết kế dành riêng cho thị trường Các tiểu vương quốc Ả-Rập thống nhất. Mẫu xe này sẽ bắt đầu được phân phối vào năm 2016 và sau đó sẽ tham gia các cuộc đua trên cát.


Mẫu xe điện tự lái của Mitsubishi với thiết kế giống xe Batmobile dành cho Người Dơi. Chiếc xe cũng được trang bị màn hình LCD và hệ thống tự lái.

Mẫu xe điện tự lái của Mitsubishi với thiết kế giống xe Batmobile dành cho Người Dơi. Chiếc xe cũng được trang bị màn hình LCD và hệ thống tự lái.


Mẫu xe đua concept của McLaren giống như máy bay chiến đấu.

Mẫu xe đua concept của McLaren giống như máy bay chiến đấu.


Lamborghini lần đầu tiên ra mắt mẫu xe concept Egoista năm 2013. Năm nay, Egoista bất ngờ trở lại khiến người ta nghi ngờ về khả năng mẫu xe này sẽ được sản xuất thương mại.

Lamborghini lần đầu tiên ra mắt mẫu xe concept Egoista năm 2013. Năm nay, Egoista bất ngờ trở lại khiến người ta nghi ngờ về khả năng mẫu xe này sẽ được sản xuất thương mại.


Chiếc xe thể thao tự lái Rinspeed được trang bị một thiết bị bay không người lái drone và chỗ đậu phía sau đuôi xe. Bạn có thể chụp ảnh chiếc xe đang chạy hoặc thậm chí đặt hoa tặng người thân nhờ một màn hình cảm ứng trên xe.

Chiếc xe thể thao tự lái Rinspeed được trang bị một thiết bị bay không người lái drone và chỗ đậu phía sau đuôi xe. Bạn có thể chụp ảnh chiếc xe đang chạy hoặc thậm chí đặt hoa tặng người thân nhờ một màn hình cảm ứng trên xe.


Nuna 8 là mẫu xe do trường Đại học Delft tại Hà Lan thiết kế. Đây là chiếc xe vận hành bằng năng lượng mặt trời. Nuna 8 giành chiến thắng trong giải đua xe năng lượng mặt trời Challenger Class tổ chức tại Úc.

Nuna 8 là mẫu xe do trường Đại học Delft tại Hà Lan thiết kế. Đây là chiếc xe vận hành bằng năng lượng mặt trời. Nuna 8 giành chiến thắng trong giải đua xe năng lượng mặt trời Challenger Class tổ chức tại Úc.


SoelCat 12 là chiếc thuyền độc đáo chạy bằng năng lượng mặt trời. Chiếc thuyền này dài 12 m, sức chứa lên tới 24 người và có thể đạt vận tốc 6-15 hải lý. SoelCat 12 được trang bị pin lithium với công suất 120.000 kW/h, cho phép thuyền di chuyển quãng đường 8 hải lý khi sử dụng mình pin.

SoelCat 12 là chiếc thuyền độc đáo chạy bằng năng lượng mặt trời. Chiếc thuyền này dài 12 m, sức chứa lên tới 24 người và có thể đạt vận tốc 6-15 hải lý. SoelCat 12 được trang bị pin lithium với công suất 120.000 kW/h, cho phép thuyền di chuyển quãng đường 8 hải lý khi sử dụng mình pin.


Nissan đã cho ra đời mẫu xe concept Teatro for Dayz tại triển lãm Tokyo 2015 với thiết kế như một máy tính bảng cỡ lớn. Toàn bộ nội thất của xe là màn hình cảm ứng, cho phép người ngồi trên xe có thể nói chuyện trực tuyến hoặc chơi game. Nissan Teatro for Dayz nhắm vào đối tượng khách hàng là giới trẻ sinh từ năm 2000 trở đi.

Nissan đã cho ra đời mẫu xe concept Teatro for Dayz tại triển lãm Tokyo 2015 với thiết kế như một máy tính bảng cỡ lớn. Toàn bộ nội thất của xe là màn hình cảm ứng, cho phép người ngồi trên xe có thể nói chuyện trực tuyến hoặc chơi game. Nissan Teatro for Dayz nhắm vào đối tượng khách hàng là giới trẻ sinh từ năm 2000 trở đi.


Lexus đã gây xôn xao khi tạo ra chiếc xe có thể phản ánh nhịp tim của tài xế. Toàn bộ chiếc xe được phủ bằng sơn đặc biệt có chứa huỳnh quang. Tài xế sẽ được gắn các cảm biến lên người. Các cảm biến này sẽ ghi nhận thông tin về nhịp tim và hiển thị ngay trên thân xe.

Lexus đã gây xôn xao khi tạo ra chiếc xe có thể phản ánh nhịp tim của tài xế. Toàn bộ chiếc xe được phủ bằng sơn đặc biệt có chứa huỳnh quang. Tài xế sẽ được gắn các cảm biến lên người. Các cảm biến này sẽ ghi nhận thông tin về nhịp tim và hiển thị ngay trên thân xe.


Domino DXP được trang bị nguyên một lò nướng bánh pizza luôn đạt nhiệt độ 60 độ C để giữ pizza nóng hổi. Chiếc xe có thể vận chuyển được 80 chiếc pizza kèm đồ uống có trong thực đơn. Nhà sản xuất xe hơi Domino cho biết, hãng phải mất 3 năm để hoàn thành ý tưởng này.

Domino DXP được trang bị nguyên một lò nướng bánh pizza luôn đạt nhiệt độ 60 độ C để giữ pizza nóng hổi. Chiếc xe có thể vận chuyển được 80 chiếc pizza kèm đồ uống có trong thực đơn. Nhà sản xuất xe hơi Domino cho biết, hãng phải mất 3 năm để hoàn thành ý tưởng này.


Với cảm hứng từ chiếc máy bay de Havilland Mosquito được sử dụng trong thế chiến thứ hai, Joe Harmon đã tạo nên chiếc xe được làm hoàn toàn bằng gỗ có tên Sprinter. Chiếc xe này hoàn toàn có thể  chạy như bình thường. Thời gian hoàn thành chiếc xe bằng gỗ này lên đến 5 năm.

Với cảm hứng từ chiếc máy bay de Havilland Mosquito được sử dụng trong thế chiến thứ hai, Joe Harmon đã tạo nên chiếc xe được làm hoàn toàn bằng gỗ có tên Sprinter. Chiếc xe này hoàn toàn có thể  chạy như bình thường. Thời gian hoàn thành chiếc xe bằng gỗ này lên đến 5 năm.


Có thể nói, 2015 là năm mà Lexus liên tục gây ấn tượng với những chiếc xe độc đáo. Lexus IS được làm từ 1.700 tấm bìa các-tông là một trong số đó. Xe được làm hoàn toàn thủ công nhờ sự trợ giúp của công nghệ cắt laser và loại keo dán đặc biệt. Chiếc xe này hoàn toàn có thể vận hành bình thường với một mô-tơ điện.

Có thể nói, 2015 là năm mà Lexus liên tục gây ấn tượng với những chiếc xe độc đáo. Lexus IS được làm từ 1.700 tấm bìa các-tông là một trong số đó. Xe được làm hoàn toàn thủ công nhờ sự trợ giúp của công nghệ cắt laser và loại keo dán đặc biệt. Chiếc xe này hoàn toàn có thể vận hành bình thường với một mô-tơ điện.


Wander Stand là một mẫu xe concept mà Honda đã trình làng trong triển lãm Tokyo 2015. Đây là mẫu xe mini 4 bánh, được thiết kế để người sử dụng có thể vừa đứng vừa lái. Bên cạnh đó, các thông tin về chiếc xe cũng như chế độ vận hành sẽ hiển thị ngay trên màn hình.

Wander Stand là một mẫu xe concept mà Honda đã trình làng trong triển lãm Tokyo 2015. Đây là mẫu xe mini 4 bánh, được thiết kế để người sử dụng có thể vừa đứng vừa lái. Bên cạnh đó, các thông tin về chiếc xe cũng như chế độ vận hành sẽ hiển thị ngay trên màn hình.

Hà Vân – Tham khảo Business Insider