Sáng 22/10, đoàn xe off-road Mercedes G-Class đã đặt chân đến Hà Nội.Đây là hành trình của hội Mercedes-Benz Offoard với chuyến đi vòng quanh thế giới kéo dài từ năm 2014 đến năm 2018, được chia thành 5 chặng. Mỗi năm một chặng, đoàn qua 5 châu lục, trong đó hành trình từ Đức tới Việt Nam là chặng đầu tiên.

img

Chuyến đi này lấy cảm hứng từ cuộc thám hiểm kéo dài 26 năm, qua 215 quốc gia và 890.000 km của ông Gunther Holtorf trên chiếc Mercedes-Benz 300GD 1988.

img

Trong hành trình này có sự xuất hiện của hàng loạt mẫu xe địa hình nổi tiếng như G 270, G 350, G 500 và G Professional...

img

Đây là chiếc xe kiêm nhà bếp cho cả đoàn. Ra đời từ năm 1979, sau hơn 30 năm, G-class gần như không thay đổi so với hình dáng ban đầu. Mẫu xe này nằm trong top xe sống dai nhất thế giới với vòng đời sản phẩm hơn 1/4 thế kỷ. Nó cũng chứng tỏ là một trong những mẫu xe thành công nhất của Mercedes-Benz.

img

Để đảm bảo thông tin liên lạc trong suốt quá trình di chuyển, đặc biệt qua những vùng chưa phủ sóng điện thoại, đoàn xe được trang bị điện thoại vệ tinh và kết nối Internet không dây. Dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên lão luyện của hội Mercedes-Benz Offroad, đoàn đã vượt qua 18.000 km an toàn trước khi đặt chân tới Việt Nam.

img

Hành trình xuyên thế giới chặng đầu tiên, với điểm đến cuối cùng là Việt Nam đã khởi hành từ Đức vào này 1/9 và kết thúc tại thủ đô Hà Nội vào ngày 21/10. Tại đây, 10 chiếc G-Class sẽ được công ty hậu cần DB Schenker vận chuyển về Đức.

Theo Zing